TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, January 1, 2011

2 trận động đất liên tiếp tại Sơn La


 
01/01/2011 1:44 
 
Ông Lê Huy Minh - Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, lúc 1 giờ 50 phút sáng 31.12.2010 đã xảy ra động đất mạnh 5,2 độ Richter tại khu vực thuộc H.Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Trận động đất đã gây ra rung động cấp 6 (theo thang động đất MSK) ở thị trấn Sông Mã, TP Điện Biên và vùng lân cận. Đây là một trận động đất có cường độ trung bình khá, có thể gây nứt nhà cấp 4. Đến 4 giờ 44 phút cùng ngày, tại khu vực H.Sông Mã lại xảy ra một trận động đất mạnh 4 độ Richter. Theo ông Minh, trận động đất thứ hai có thể là dư chấn của trận động đất trước đó, và nhiều khả năng vẫn còn dư chấn tiếp theo trong thời gian tới. Tỉnh Sơn La thường xảy ra động đất do nằm trên vết đứt gãy sông Mã. Ông Minh cho rằng, hai trận động đất hôm qua nằm trên đới đứt gãy sông Mã, cường độ mạnh nhất của các trận động đất xảy ra tại đây có thể lên tới 6,8 độ Richter.

Q.Duẩn - M.Hà


2010: tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam là 2,88%


Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tại Việt Nam trong năm 2010 ở mức 2,88%. Đây là con số do Tổng Cục Thống kê Việt Nam đưa ra trong năm nay.

So với năm 2009 thì tỷ lệ thất nghiệp chung tại Việt Nam được cho biết giảm 0,02%. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp tại nông thôn tăng thêm 0,02%.

Hiện nay lực lượng lao động của Việt Nam tuổi từ 15 tuổi trở lên tổng cộng hơn 50 triệu rưỡi người; riêng số trong độ tuổi lao động hơn 46 triệu người.

Thống kê cho thấy tỷ lệ lao động trong các khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có giảm trong năm 2010 so với năm trước đó; lao động trong các khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng.


Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

Việt Nam sẽ tiếp tục phá giá tiền đồng vào năm 2011?


2010-12-31

Báo cáo gần đây của Tổng Cục thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt mức 6,8%, cao nhất trong vòng 3 năm nay.

RFA PHOTO

Tiền đồng Việt Nam.

 

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam cũng đang phải đối mặt với các vấn đề về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thâm hụt cán cân thanh toán, và đặc biệt là đồng Việt Nam mất giá. Có nhiều dự đoán cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phá giá đồng bạc vào năm 2011. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế có cách nhìn khác nhau về biện pháp này. Việt Hà tổng hợp và tường trình.

Tác động tiêu cực

Việc các công ty lượng giá tín dụng quốc tế gần đây liên tục hạ thấp trị giá trái phiếu chính phủ Việt Nam bằng ngoại tệ và tiền đồng đang được cho là sẽ có tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường về sự mất giá của đồng Việt Nam. Báo cáo gần đây của ngân hàng Standard Chartered Bank dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục phải phá giá đồng Việt Nam trong vòng 12 tháng tới với tỷ giá chính thức giữa đồng đô la và đồng Việt Nam đạt mức 20.800 vào cuối năm 2011. Hiện tỷ giá chính thức do ngân hàng nhà nước quy định là 19.500 đồng ăn một đô la.

Cân đối của cán cân thương mại và khả năng thanh toán của Việt Nam đòi hỏi phải điều chỉnh và sức ép trên thị trường đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh tỷ giá này.

Ô. Lê Đăng Doanh

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đã hạ giá đồng Việt Nam đến 3 lần. Dự báo lần này của ngân hàng Standard Chartered Bank cũng không phải không có được những ý kiến đồng thuận nhận định từ các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam. Hồi giữa tháng này, báo Tiền phong trích lời ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia nói rằng Ngân hàng nhà nước và Hội đồng nên xem xét việc tiếp tục hạ giá đồng bạc Việt Nam. Ông Ngân cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hạ giá đồng Việt Nam vì nguồn cung đô la đang nhiều và mức kiều hồi lớn có thể bù đắp. 

Việc tiếp tục hạ giá đồng bạc sẽ không gây sốc và sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Kinh tế gia Lê Đăng Doanh thì cho rằng việc tiếp tục hạ giá đồng Việt Nam trong năm 2011 là khó có thể tránh khỏi do mất cân đối cán cân thương mại và khả năng thanh toán của Việt Nam. Ông nói:

"Theo tôi cân đối của cán cân thương mại và khả năng thanh toán của Việt Nam đòi hỏi phải điều chỉnh và sức ép trên thị trường đòi hỏi Việt Nam phải điều chỉnh tỷ giá này." 

Mặc dù vậy ông cũng cho rằng đây không phải là giải pháp tối ưu. Theo ông chính phủ nên điều chỉnh tỷ giá nhiều lần từ từ chứ không giật cục như các lần trước để tránh gây sốc tâm lý trong doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo chuyên gia này, tỷ giá chính thức giữa đồng đô la và Việt Nam sẽ đạt mức 22.000 đồng ăn một đô la khá nhanh trong các tháng tới và có thể đạt mức 23.000 đồng ăn một đô la vào cuối năm 2011.

180584863ZwZcta_ph-250.jpg
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Photo courtesy of dddn.vn
Trong hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2011 diễn ra vào các ngày 27 và 28 tháng 12 vừa qua ở Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết năm 2011 Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách tỷ giá và quản lý ngoại hối linh họat hơn theo tín hiệu thị trường, phù hợp với diễn biến lãi suất, cân đối hài hòa cung cầu ngoại tệ, tăng tính thanh khoản cho thị trường và thúc đảy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. Điều này ám chỉ khả năng việc tăng lãi suất và tiếp tục hạ giá đồng Việt Nam.

Hạ giá đồng bạc có lợi?

Tuy thế, cũng có ý kiến phản đối việc tiếp tục hạ giá đồng bạc. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành giải thích lý luận cho rằng việc hạ giá đồng bạc sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam là không phù hợp và việc hạ giá đồng bạc gây hại nhiều hơn lợi. Ông giải thích:     

"Nền kinh tế Việt Nam với đặc thù là các mặt hàng xuất khẩu chiến lược như da giày, hay may mặc thì có đến 80- 90% nguyên liệu sản xuất đều là nhập khẩu. Vì vậy hạ giá đồng bạc xuống thì nguyên liệu sẽ tăng giá vì phải nhập khẩu về, giá thành của hàng hóa đó xuất khẩu ra chưa hẳn có lợi thế. Vì thế một nền kinh tế như Việt Nam thì việc hạ giá đồng bạc để xuất khẩu chưa hẳn là một lý do đúng đắn. Đối với các hàng hóa khác như gạo, café có hàm lượng nội địa cao thì có lý do, nhưng với Việt Nam có hạ giá thì cũng không xuất khẩu hơn được gạo hay café, cao su vì sản xuất có hạn. Cho nên dù hàm lượng nội địa cao thì cũng không có lợi gì khi hạ giá đồng bạc."

Hạ giá đồng bạc xuống thì nguyên liệu sẽ tăng giá vì phải nhập khẩu về, giá thành của hàng hóa đó xuất khẩu ra chưa hẳn có lợi thế.

Ô. Bùi Kiến Thành

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cũng cho rằng nguồn cung đô la nhiều là không có căn cứ bởi vì mặc dù Việt Nam có nhận 8 tỷ đô la kiều hối năm nay thì vẫn phải chịu chênh lệch cán cân thanh toán là 4 tỷ đô la.

Ngoài ra, cũng có những ý kiến chuyên gia khác khá dè dặt với việc tiếp tục hạ giá đồng Việt Nam, mà thay vào đó là tiếp tục thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ, tức là duy trì lãi suất cơ bản đồng Việt Nam ở mức cao để kìm chế lạm phát và không hạ giá đồng bạc. Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nói:

"Mục tiêu chủ yếu là ổn định tỷ giá hối đoái vào đầu năm, sau đó kéo lạm phát xuống. Mục tiêu chủ yếu là ổn định thôi còn phá giá thì không làm mà nếu làm thì cũng không lớn lắm. Tôi nghĩ là vấn đề bây giờ không phải là vấn đề hạ giá đồng Việt Nam mà vấn đề là giảm lạm phát, giảm kỳ vọng về phá giá đồng tiền." 

Theo tổng cục thống kê, lạm phát của Việt Nam trong tháng 12 đã đạt mức 11,8%, cao nhất trong vòng 22 tháng qua. Các nhà tài trợ cho Việt Nam hồi tháng này cũng đã cảnh báo chính phủ về việc lạm phát đang tăng và sự suy yếu của đồng Việt Nam.

Để đối phó với vấn đề này, chính phủ Việt Nam đã tăng lãi suất cơ bản đồng Việt Nam hồi tháng 11 lên mức 9% sau khi chính phủ tuyên bố việc kiềm chế lạm phá là ưu tiên quan trọng hơn tăng trưởng. 

Qũy tiền tệ quốc tế cũng nói Việt Nam nên giữ  lạm phát ở mức từ 3 đến 4%, tương ứng với các nước khác trong khu vực ASEAN. IMF nói rằng việc hạ giá đồng bạc đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng lạm phát ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Theo dòng thời sự:


Friday, December 31, 2010

Đường tan nát


TT -  Bạn đọc Đặng Minh Thiện phản ảnh đường Trương Đình Hội, P.16, Q.8 (TP.HCM) đã hư hỏng nặng lại thường xuyên ngập nước khiến việc đi lại của học sinh ba trường học ở gần đó rất khó khăn.

Đến nơi, chúng tôi thấy con đường này đầy ổ trâu, ổ gà nham nhở. Khoảng 1km đường được trải đầy đá dăm, mỗi khi xe qua lại bụi bay mù mịt. Đầu đường là một hồ nước rộng chiếm hết lòng đường (ảnh).

(ĐÌNH DÂN)

* Đốt trường học. Sáng 30-12, một bạn đọc báo tin: "Khoảng 20g30 ngày 29-12, một nhóm thanh niên đột nhập Trường tiểu học Tập Ngãi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cạy cửa phòng học rồi đốt bàn giáo viên và toàn bộ hồ sơ học sinh khối lớp 5".

Tại hiện trường có dấu hiệu cho thấy kẻ gian đã tưới sơn và xăng để phóng hỏa đốt phòng học.

Ông Nguyễn Văn Chi, trưởng Công an xã Tập Ngãi, xác nhận thông tin trên và cho biết công an đang điều tra, truy bắt những đối tượng đốt trường học.

(M.THUẬN)

Bao giờ cho xe lưu thông qua cầu vượt Gò Dưa? "Quốc lộ 1 A, đường Tô Ngọc Vân và tỉnh lộ 43 đều bị ùn tắc giao thông, trong khi cầu vượt Gò Dưa bỏ hoang. Bao giờ mới hoàn chỉnh và thông xe cây cầu này?" - một bạn đọc bức xúc đặt câu hỏi.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 cho biết vừa đề nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM xem xét điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án cầu vượt Gò Dưa lên 63 tỉ đồng. Đến nay còn 72 hộ ở Q.Thủ Đức chưa bàn giao mặt bằng. Nếu Q.Thủ Đức bàn giao mặt bằng trong tháng 1-2011, tháng 2-2011 công trình sẽ thi công bốn nhánh đường giao thông hoa thị vào cầu vượt Gò Dưa để thông xe vào tháng 10-2011.

(N.ẨN)

* Bò đi nghênh ngang trên phố. Bạn đọc ở P.Tân Thạnh, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) phản ảnh nhiều tháng nay nhiều người từ ngoại thành lùa đàn bò hàng chục con vào TP Tam Kỳ ăn cỏ tại các bãi cỏ trong TP.

Ngoài việc làm hư các bãi cỏ, đàn bò còn đi lại nghênh ngang trên đường gây cản trở giao thông (ảnh) và thải phân gây ô nhiễm.

(T.VŨ)

Xe trộn bêtông đứt rơmooc đâm vào ôtô.  "Khoảng 11g50 ngày 30-12, một chiếc xe trộn bêtông kéo theo bồn chứa đang rẽ từ đường Nguyễn Đình Chiểu qua hướng Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thì bị đứt điểm giáp nối, phần bồn chứa đâm thẳng vào ôtô đang đậu trên lề đường. Chiếc ôtô đâm tiếp vào nhà dân" - một bạn đọc báo tin.

Tại hiện trường, chúng tôi thấy phần đuôi ôtô còn mắc kẹt dưới gầm của bồn chứa, phần đầu xe tông thẳng vào tường rào nhà dân (ảnh).

 (T.B.D.)


Sự kiện quan tâm nhất trên TTO 2010: vụ trục vớt xe khách

Thứ Sáu, 31/12/2010, 17:29 (GMT+7)


* 10 bài được phản hồi nhiều nhất trên TTO 2010
* Vietnam Report: TTO dẫn đầu về chất lượng

TTO - Những giây phút cuối cùng của năm 2010 đang dần qua. Tuổi Trẻ Online (TTO) điểm lại 10 tin, bài được đọc nhiều nhất trên TTO (tuoitre.vn) năm 2010. Trong đó, vụ trục vớt xe khách mất tích ở Hà Tĩnh được quan tâm nhất.

Đằng sau các sự kiện này, với số lượng bạn đọc theo dõi đông đảo nhất, là những câu chuyện làm báo sôi nổi của đội ngũ Tuổi Trẻ trong nỗ lực trở thành người "đến sớm nhất" và được tin cậy nhất trong lòng bạn đọc.

1. Tường thuật cuộc trục vớt xe khách mất tích ở Hà Tĩnh: Rạng sáng 18-10, trong khi đang cố đưa khách vượt lũ trên quốc lộ 1A gần khu vực cầu Rong, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, một xe khách chở hơn 30 người đã bị cuốn xuống sông Lam khiến 19 hành khách mất tích.

Sáng 20-10, Quân khu 4, bộ đội biên phòng Nghệ An - Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm, gồm có hai tàu rà bom mìn, 12 xuồng cao tốc, 300 chiến sĩ, đã rà liên tục từ phía Cửa Hội lên cầu Bến Thủy để tiến hành chuẩn bị trục vớt xe khách và các nạn nhân.

Đến 15g chiều, các đơn vị trục vớt mới kéo được một nửa chiếc xe lên. Vẫn còn rất đông người dân đứng theo dõi trục vớt - Ảnh: Thuận Thắng

Xem video clip

Cuộc trục vớt này đã kéo dài suốt hai ngày trời, và đội ngũ của TTO đã có mặt tại hiện trường cũng như tại tòa soạn để liên tục tường thuật trực tuyến nội dung này, kịp thời phục vụ nhu cầu quan tâm của bạn đọc. 

2. Trọng thương vì chồng hành hạ: Lúc 13g30 ngày 18-3, Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng (45 tuổi, trú khối phố 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) bị đa chấn thương vùng mặt, bất tỉnh do mất quá nhiều máu vì bị chồng đánh đập rất tàn nhẫn.

Bản tin chưa đầy 200 chữ này được đăng trên TTO ngày 19-3, đã thu hút rất đông bạn đọc quan tâm và bày tỏ những ý kiến bức xúc.

3. Hành hạ bé Như Ý do mê tín?: Nguyễn Thị Như Ý - một bé gái 9 tháng tuổi đã bị người mẹ ruột và cha dượng của mình hành hạ đến mức nhập viện trong tình trạng toàn thân bị chấn thương nhiều vết thương.

Những vết thương ở chân Như Ý - Ảnh: Đ.Vịnh

Cùng với những tin, bài liên quan: Hổ dữ sao lại ăn thịt con?Khởi tố vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổiTrái tim người mẹ hóa đá rồi chăng?Bé 9 tháng tuổi bị đánh dã man, loạt tin bài này đã thu hút cả ngàn ý kiến căm phẫn của bạn đọc, thậm chí cho đến nay, TTO vẫn còn nhận được những phản hồi đầy bức xúc.

4. Sứ mệnh giải cứu 33 thợ mỏ hoàn tất: Lúc 10g38 sáng 14-10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã đậy nắp hố giải cứu sau khi toàn bộ 33 thợ mỏ và các công nhân cứu hộ được đưa lên mặt đất. Cuộc giải cứu thành công mỹ mãn, trên cả mong đợi.

Cuộc giải cứu kỳ diệu này đã được TTO tường thuật trực tuyến, đem đến nhiều xúc cảm cho bạn đọc. Bạn đọc Phạm Mạnh Hùng đã chia sẻ: "Quá xúc động. Đây là câu chuyện xúc động nhất từ trước đến nay tôi từng xem. Cầu chúc cho mọi điều may mắn. Cám ơn TTO đã trực tuyến".

Luis Urzua - trưởng nhóm thợ mỏ - là người cuối cùng lên mặt đất. Ông cầm cờ hô vang "Chile, Chile": - Ảnh: AFP

>> Bạn đọc xúc động với cuộc giải cứu thợ mỏ Chile 
>> 
Xem video và hình ảnh Chile cứu 33 thợ mỏ
>> Niềm hy vọng của những người mẹ, người vợ các thợ mỏ
>> Cảm xúc đầu tiên của các thợ mỏ
>> Cả thế giới theo dõi cuộc giải cứu "ngoạn mục" ở Chile

5. Cuộc giải cứu con tin sau 12 giờ cân não: Khởi tố, tạm giam ba tháng kẻ bắt cóc con tin ở Huế: Tối 16-1, Nguyễn Văn Minh (22 tuổi, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), đã dùng vũ khí quân dụng, bắt cóc con tin. Ngay sau đó, lực lượng công an và bộ đội đã vào cuộc để giải cứu con tin. Sự kiện làm rúng động cả nước này ngay lập tức đã được TTO tường thuật từ hiện trường.

Video clip "Cuộc giải cứu sau 12 giờ cân não" - Nguồn: TVO

Ngày 17-1, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Văn Minh, giữ cấp bậc trung sĩ, Tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (đóng quân ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Căn phòng ở tầng 3, nơi kẻ bắt cóc cố thủ, đã bị đặc công phá vỡ kính để ném lựu đạn cay vào - Ảnh tư liệu

Cụ thể, Minh bị khởi tố với ba tội danh: chiếm đoạt vũ khí quân dụng; sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; bắt giữ người trái pháp luật.

6. Đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ cháu bé 4 tuổi bị thang máy cuốn: Ngày 17-9, bé Lê Quang Vinh, 4 tuổi, vì không chịu ăn, đã bị cô giáo bế bỏ vào thang máy, đóng cửa lại rồi nhấn nút. Hậu quả của việc làm này là bé bị thang máy cuốn tróc da đầu.

Sự việc này sau đó đã gây nên một làn sóng bức xúc từ người đọc, yêu cầu cần xem lại vấn đề quản lý các trường mầm non tư thục, cũng như làm sao để hạn chế tình trạng bạo hành học sinh mầm non.

7. Cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ... cốt tre: Cầu Khe Dầu được xây dựng với số tiền 1,45 tỉ đồng từ nguồn vốn ADB của Dự án giảm nghèo khu vực Miền Trung tỉnh Quảng Bình. Dù mới đưa vào sử dụng từ tháng 8-2008 nhưng hiện nay cầu này đã bị hư hỏng nặng nề.

Từ đầu tháng 3-2010, người dân địa phương lại cho biết ở phía dưới gầm cầu, đặc biệt là dầm cầu có nhiều chỗ bê tông bị bong tróc, nứt ra làm lộ cả cốt thép. Nhiều chỗ bê tông không có độ kết dính cao nên chỉ cần dùng tay bẻ vào là bê tông đã rã ra khỏi khối. Nhiều chỗ mặt bê tông bị nứt tạo ra khoảng rỗng với độ sâu 30-40cm. Bài viết đã nhận được thông tin phản hồi của bạn đọc "trường kỳ" nhiều tháng liền.

Tre và cót ép trong khối bê tông dưới gầm cầu

>> Kiểm tra clip bắt mại dâm tung trên mạng
>> Tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ công an tham gia bắt vụ án mại dâm

8. Clip bắt mại dâm: ai vi phạm?:  Ngày 19-11, thiếu tướng Nguyễn Hữu Tước, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, xác nhận với Tuổi Trẻ đoạn video clip bắt mại dâm được đưa lên mạng Internet là một vụ bắt quả tang mua bán dâm do Công an thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

Chiều 20-11, thượng tá Nguyễn Quốc Tiến, trưởng Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), đã làm việc với Tuổi Trẻ, công khai danh tính sáu chiến sĩ công an bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến vụ clip bắt mại dâm được phát tán trên mạng.

Một cảnh trong video clip được tung lên mạng

Cả trăm ý kiến bạn đọc đã gửi về Tuổi Trẻ Online để phản đối hành động xúc phạm nhân phẩm của "những con sâu làm rầu nồi canh" này.

9. Khi yêu, "lộ" quá cũng kỳ: Việc "quằn quại" nơi công cộng của những người yêu nhau không phải mới mẻ. Công viên, một đoạn đường vắng, thảo cầm viên, chân cầu, rạp chiếu phim, bờ hồ... đều có thể là "bãi đáp" của những người đang yêu. Câu chuyện tưởng như "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" vẫn làm bao người xốn xang con mắt!

Đôi bạn này bày tỏ cử chỉ thân mật mặc kệ xung quanh là khách tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: V.Tuyết

10 Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010: Bất ngờ khi có cả sử lẫn địa: 25-3, Bộ GD-ĐT chính thức công bố các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010. Đối với giáo dục THPT, các môn thi tốt nghiệp gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, lịch sử và địa lý. Đón nhận thông tin sáu môn thi tốt nghiệp THPT 2010, số đông HS lớp 12 đều hết sức bất ngờ. Bất ngờ vì thông tin sáu môn thi được công bố sớm hơn dự kiến sáu ngày và đặc biệt là phải thi cả hai môn lịch sử và địa lý.

"Làm sao học bài nổi!" - đó là câu nói của hầu hết HS khi đón nhận thông tin này. Không chỉ HS, nhiều thầy cô dạy sử, địa cũng bất ngờ về điều này. Lâu lắm rồi, hai môn này mới được chọn trong cùng một kỳ thi tốt nghiệp.

10 bài được phản hồi nhiều nhất trên TTO 2010

STT

Tiêu đề

1

Bé 9 tháng tuổi bị đánh dã man

2

Hành hạ bé Như Ý do mê tín?

3

Độc ác

4

Tường thuật cuộc trục vớt xe khách mất tích ở Hà Tĩnh

5

Vợ chồng Giang - Thơm thừa nhận hành hạ Hào Anh

6

Phải xử lý nghiêm kẻ hành xử "địa ngục" với trẻ em

7

14 tuổi, liên tục bị hành hạ nhẫn tâm

8

Cầu Khe Dầu ở Quảng Bình lộ… cốt tre

9

Bắt nghi can đâm chết người tại Q.1: 
Những giọt nước mắt muộn màng

10

Không tăng giá sẽ thiếu điện triền miên

Về phần bạn, bạn ấn tượng với loạt tin, bài nào của TTO trong năm 2010?

Rất mong nhận được những phản hồi của bạn. Bạn có thể phản hồi bằng cách gửi email vềtto@tuoitre.com.vn, hoặc bằng phần nhận phản hồi ngay bên dưới tin, bài.

Tuổi Trẻ Online dẫn đầu về chất lượng

Tháng 10-2010, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá VN (Vietnam Report) công bố báo cáo nghiên cứu hành vi sử dụng Internet tại VN nhằm khảo sát mức độ truy cập Internet cũng như đánh giá của người đọc về chất lượng các trang điện tử tại VN. Khảo sát 4.924 bạn đọc tại VN và nước ngoài đọc các báo điện tử cho kết quả khoảng 85% bạn đọc nam giới hay đọc Tuổi Trẻ Online vàVietNamNet.

Cụ thể, theo Vietnam Report, trong số các báo điện tử hiện nay, Tuổi Trẻ Online (TTO) dẫn đầu về chất lượng với tỉ lệ bình chọn "rất tốt" của người đọc là 54,5%, tiếp đến là VietNamNet 50,2%,VNExpress 39,8%...

Tính chính xác của thông tin, Nội dung bài viết và Tính cập nhật của thông tin là ba yếu tố được người đọc chọn trả lời là rất quan trọng để tạo nên một trang báo điện tử hấp dẫn với ngược đọc và đây cũng là những tiêu chí cần phải có của những cơ quan báo chí truyền thông.

Kết quả này cũng chỉ ra rằng Tuổi Trẻ Online và VietNamNet sẽ là kênh truyền thông hiệu quả cho những thương hiệu vì đối tượng đọc là những người có khả năng kiếm tiền tốt.

Các trang mạng thuộc đối tượng của cuộc điều tra là: Tuổi Trẻ Online, Vnexpress, VietNamNet, Dantri, Thanh Niên Online, Vnmedia, Zing, 24h, VTC. Phương pháp phân tích thống kê mô tả được sử dụng để đưa ra các kết quả và nhận định của cuộc điều tra nghiên cứu.

TTO tổng hợp


Lại sơ tán vì “hố tử thần”


 
31/12/2010 8:44 
"Hố tử thần" tại xã Lê Thanh - Ảnh: Minh Sang
Hàng chục hộ dân phải sơ tán khỏi nơi ở trong tình trạng báo động khẩn cấp, khi chiếc hố sâu ngày càng nghiêm trọng trong khu vực nhà dân ở xã Lê Thanh, H. Mỹ Đức. Nhưng đã hơn một tuần, vẫn chưa có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra.

15 giờ 45 phút ngày 21.12, khi nhóm đào giếng tại nhà anh Nguyễn Thanh Bình (ở xóm 16, xã Lê Thanh, H. Mỹ Đức) khoan tới độ sâu 38m thì thấy không còn nước đẩy lên. Ngay sau đó nhóm thợ này đã quyết định rút mũi khoan lên, lập tức mặt đất có hiện tượng bị sụt lún, lở đất xung quanh miệnh giếng khoan với bán kính khoảng 0,5m. Liền ngay sau đó, gia đình đã đổ cát và đá sỏi để lấp phần sụt lún. Nhưng kỳ lạ, càng đổ, hiện tượng sụt lún càng nghiêm trọng hơn. Tới 16 giờ 15 phút, toàn bộ căn nhà kho cùng một phần sân của gia đình anh Bình bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Một chiếc hố sâu hoắm, không nhìn rõ đáy, rộng gần 30m2  hiện ra trước mắt. Tò mò, nhiều người dân hò nhau đổ rất nhiều cát sỏi xuống mới nhìn thấy đáy chiếc hố.

Có mặt tại hiện trường, trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Bình lo lắng cho hay: "Đến thời điểm này, tại chiếc hỗ vẫn xảy ra hiện tượng sụt lún với cấp độ nhỏ hơn hôm đầu tiên. Nhưng khu vực gần hố là nhà ở, các công trình phụ xuất hiện rất nhiều các vết rạn nứt… gia đình tôi đã báo cáo lên chính quyền xã, nhưng tới nay vẫn chưa thấy đưa ra phương án xử lý chiếc hố này như thế nào, để gia đình tôi còn nhanh chóng được dọn về sinh sống, làm ăn. Chứ năm hết Tết đến rồi, cứ thế này tôi lo lắm".

Ngoài gia đình anh Nguyễn Thanh Bình, hàng chục hộ dân khác sống gần khu vực xuất hiện "hố tử thần" cũng phải sơ tán, tìm nơi ở khác để tránh nguy hiểm mà chẳng biết đến khi nào mới được trở về nhà. Ông Lương Văn Định, một người dân trong xóm 16, có nhà nằm cách không xa "hố tử thần" cho biết: "Chúng tôi rất hoang mang, hai đêm rồi chẳng dám ngủ ở nhà, phải dắt díu nhau đến nhà người quen để ở. Vì nếu ở nhà thì sợ, chẳng may nhà mình cũng bị sụt như thế thì nguy hiểm quá. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng kiểm tra, mau chóng đưa ra cách khắc phục, xử lý giúp người dân có thể yên tâm sinh sống". Hiện trong ngôi nhà anh Định cũng xuất hiện không ít những vết rạn nứt.

Ông Phạm Quang Lộ, Chủ tịch UBND xã Lê Thanh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc xảy ra, chính quyền đã tiến hành một loạt những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân như di dời 17 hộ dân, không cho người dân và các phương tiện qua lại khu vực xảy ra sụt lún, thường trực 24/24 giờ tại hiện trường để theo dõi kịp thời diễn biến bất thường của sự cố. Các ngày tiếp theo, có hiện tượng sụt lún diễn ra tại phía tây và tây nam của "hố tử thần".

Sau khi xuống hiện trường kiểm tra sự việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhận định ban đầu, nguyên nhân là khoan giếng khai thác nước ngầm gây sụt hang ngầm.

Tuy nhiên, ông Lê Văn Cành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho hay, vẫn đang chờ chỉ đạo trực tiếp từ Sở để có những giải pháp khắc phục sự cố sụt lở đất tại Lê Thanh.

Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản cho biết: Nhiều khả năng hiện tượng sụt lún ở Mỹ Đức do hoạt động ngầm, bên dưới lớp đất mặt có lớp đá vôi, hoạt động hòa tan của đá vôi diễn ra thường xuyên tạo ra những hang hốc sâu ở bên dưới. Theo tiến sĩ Văn cần kiểm lại hệ thống hang ngầm xem ở đó có bao nhiêu phễu sụt lún. Sau đó phải tiến hành đánh giá sự phân bố của đá vôi, khả năng sụt lún để cảnh báo cho người dân, đảm bảo an toàn xây dựng và cuộc sống.

Hà An


Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng và đón xuân Tân Mão 2011


 
31/12/2010 11:25 
 
(TNO) Thủ tướng vừa có Công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng như tạo điều kiện để nhân dân đi lại an toàn dịp Xuân Tân Mão 2011.

Công điện nêu rõ: Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép, tạo điều kiện để nhân dân đi lại an toàn, vui Tết, đón xuân Tân Mão 2011, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải cùng chính quyền các địa phương chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng, nhất là ở cơ sở tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

"Địa phương nào để gia tăng tai nạn giao thông, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phải kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ", công điện nêu rõ. Tương tự, nơi nào để xảy ra tình trạng đốt pháo trong phạm vi trường học thì hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm.

Bảo Cầm


Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty