TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, February 18, 2012

Những CTCK bỏ trốn khỏi thị trường


(VEF.VN) - Không hoạt động tại trụ sở chính, điện thoại không có người trả lời, website không hoạt động, một số công ty chứng khoán (CTCK) gần như biến mất khỏi thị trường.

Không hoạt động tại trụ sở chính, điện thoại không có người trả lời, website không hoạt động, một số CTCK gần như biến mất khỏi thị trường. Chưa cần tới cơ quan chức năng, một làn sóng tự đào thải trong lĩnh vực này dường như đang xuất hiện.

Mất bóng

Vẫn còn biển hiệu ngoài trụ sở chính, một số người quan tâm tới tình hình sống-còn của các CTCK thật bất ngờ khi không thấy một bóng dáng nhân viên của CTCK Hà Nội (HSSC) tại tầng 3, Toà nhà Trung tâm Thương mại Opera - 60 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Văn phòng khóa chặt cho dù đây vốn dĩ vẫn đang là trụ sở chính của công ty này.

Điện thoại tới hai số máy của công ty vẫn đổ chuông bình thường nhưng không có người trả lời. Website cũng không thể truy cập.


Dò hỏi hồi lâu mới biết CTCK này đã chuyển đi được khoảng tháng nay, tới Tòa nhà 141 Lê Duẩn, Hà Nội - một sự di chuyển có vẻ rất âm thầm bởi cho tới thời điểm này chưa thấy thông tin về việc chuyển địa điểm của HSSC.

Trên thực tế, hầu hết các nhà đầu tư đều biết Chứng khoán Hà Nội và một số CTCK khác đã ngừng giao dịch từ lâu khi đóng hầu hết các nghiệp vụ (bao gồm cả môi giới) và chuyển khách hàng cho đơn vị khác.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, sau khi HSSC quyết định dừng nghiệp vụ môi giới (kể từ 9/12/2011), đa số khách hàng đã tới tất khoản tài khoản tại công ty. Những khách hàng không đến tất toán được chuyển tài khoản sáng CTCK Thiên Việt.

Sở GDCK Hà Nội cũng đã ngừng hoạt động giao dịch của HSSC theo đề nghị của công ty này để hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên trên cả thị trường niêm yết và thị trường UPCoM kể từ ngày 17/02/2012.

Mặc dù vậy, với nhiều nhà đầu tư, cho tới thời điểm này họ vẫn còn cảm thấy khá sốc khi mà một thời đã gửi cả trăm triệu, thậm chí vài tỉ tại các CTCK đang dần dần mất bóng trên thị trường.

Tự đào thải

Không chỉ HSSC, TTCK trong thời gian vừa qua đã chứng kiến sự khó khăn kiệt quệ của rất nhiều CTCK.

Gần đây và điển hình nhất là trường hợp Công ty Chứng khoán SME với việc liên tiếp bị đình chỉ hoạt động giao dịch, đình chỉ hoạt động thanh toán bù trừ và mới nhất là bị thu hồi giấy chứng nhận hoạt động lưu ký và ngừng hoạt động giao dịch tại HOSE kể từ 10/2/2012 (để hoàn tất thủ tục chấm dứt tư cách thành viên) sau khi liên tục vi phạm các quy định và mất khả năng thanh toán.

SME cũng đã thông qua việc tạm dừng nghiệp vụ môi giới và đóng cửa chi nhánh TP.HCM.

Cũng trong khoảng thời gian này, HOSE thông báo ngừng hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần chứng khoán Đông Dương (DDS) để hoàn tất các thủ tục chấm dứt tư cách thành viên.


Trước đó, một số CTCK khác như Gia Anh và Trường Sơn cũng đã xin rút nghiệp vụ môi giới.

Hiện tượng đóng cửa hàng loạt các chi nhánh, phòng giao dịch, sa thải nhân viên và chuyển trụ sở từ nơi hoành trang sang khu vực không trung tâm và nhỏ gọn hơn thì phổ biến, xảy ra đối với cả CTCK lớn và nhỏ và trong thời gian rất dài vừa qua.

Trong một thông báo phát đi trước Tết, Công ty Chứng khoán Mê Kông đã thông báo chuyển trụ sở chính từ Quận 1, TP.HCM ra đóng tại chi nhánh tại Ngô Quyền, Hà Nội. Với quyết định này, Mê Kông đóng cửa cùng lúc 2 chi nhánh, một tại TP.HCM, một tại Hà Nội và một phòng giao dịch.

Trên thực tế, sự suy sụp của một bộ phận không nhỏ các CTCK đã được dự báo từ trước.

Trước hết, nó xuất phát từ việc cho ra đời quá nhiều CTCK (hơn 100) trong một thị trường được đánh giá là khá nhỏ bé, chưa có nhiều hàng hóa và dịch vụ chất lượng.

Trong thời kỳ sôi động, các CTCK đã được khai sinh như nấm sau mưa. Một khoản tiền lớn đã được đưa ra để mua sắm thiết bị, phần mềm, thuê mặt bằng, nhân viên lương cao... Khi đó, nhiều công ty dù có rất ít khách hàng nhưng vẫn có thể tồn tại nhờ vào việc kinh doanh chứng khoán với giá cổ phiếu tăng lên từng ngày.

Nhưng tới thời kỳ thị trường đi xuống kéo dài và thậm tệ như trong vài năm qua thì thua lỗ gần như là đương nhiên bởi khoản thu chưa bù đắp được chi, trong khi còn gánh một khoản lỗ do tự doanh, do cho vay cầm cố, margin...

Liên tiếp trong nhiều quý và năm tài chính vừa qua, các CTCK đưa ra những bản báo cáo tài chính gây thất vọng rất lớn. Một điểm thường thấy trong báo cáo của các doanh nghiệp này gần đây là các khoản lỗ lên tới vài chục tỷ, thậm chí vài trăm tỷ, tùy theo mức độ lớn nhỏ của công ty.

Riêng đối với trường hợp HSSC, dù số vốn góp vào ban đầu không nhiều với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng nhưng tỷ lệ thua lỗ cũng khá cao.

Số liệu mới nhất chưa có, nhưng đến cuối năm 2010, HSSC thông báo vốn chủ sở hữu chỉ còn 15,7 tỷ đồng! Với việc lỗ liên tiếp 3 năm 2008-2009-2010 thì tổng lỗ lũy kế của công ty đã lên tới 34,4 tỷ đồng.

Một số trường hợp khác có lẽ còn tồi tệ hơn.

Thứ hai, trong suốt một thời gian dài vừa qua, nhiều CTCK đã không tạo được niềm tin trong con mắt của các nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư cho biết, các CTCK đã làm mưa làm gió, chi phối thị trường trong một thời gian dài bằng những thủ đoạn như đội lái, đánh lên đánh xuống, hợp tác đầu tư... Chính những cái này đang quay lại làm hại các CTCK. Việc gieo gió ắt gặp bão.

Trên thực tế, việc đánh lên, đánh xuống... tại các CTCK chỉ là tin truyền tai bởi hầu hết các trường hợp làm giá đều không được phát hiện. Vi phạm của các CTCK thường được phát hiện có chăng chỉ là những hành vi như vi phạm công thông tin và gần đây là hiện tượng nhập nhèm tiền gửi khách hàng.

Hơn nữa, khoản phạt cho các hành vi này dường như cũng chưa có khả năng răn đe.

Khi thị trường đi xuống, nhà đầu tư mất niềm tin vào cổ phiếu vào CTCK và rút tiền ra cũng là lúc các thành viên của thị trường không còn hoặc còn ít đất sống. Hiện tượng tự đào thải, theo đó giúp làm giảm bớt những CTCK yếu kém, có thể sớm xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trước góp vốn vào đây có thể phải rút ra.

1.000 đồng/kg sắn: Đói rét cùng cực

Kinh tế 24h

(VEF.VN) - Mất mùa, sắn rớt giá thảm khiến hàng ngàn hộ dân tại khu tái định cư Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, thuộc vùng biên giới xã Thanh Sơn, (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang đói khổ cùng cực.

Năm 2009, tại 5 xã vùng lòng hồ Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ, đóng tại huyện Tương Dương, (Nghệ An), thuộc diện di dời về khu tái định cư lập mới nên 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, (huyện Thanh Chương) có gần 10 ngàn nhân khẩu.

Cách đây 2 năm, người dân chấp nhận bỏ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, di dời về vùng đất mới lập nghiệp. Tạm thời ổn định, họ vui mừng vì nơi đây cho những mùa sắn bội thu và đó là nguồn thu nhập chính.

Chiều ngày 16/2, chúng tôi có mặt tại xã Thanh Sơn, nơi có hàng ngàn hộ dân là đồng bào người Thái; Khơ Mú đang trong vụ mùa thu hoạch sắn.

Nhưng vụ sắn năm nay không được mùa, nhưng lại đang bị tư thương ép giá. Hàng trăm hộ dân thiếu đói nơi đây đành nhắm mắt bán sắn, đổi gạo ăn chống đói trong cái giá lạnh căm căm.

Thời tiết trời mưa, sắn được tấp bạt bỏ ngay ngoài đường, chờ thương lai thu mua vì chỉ được bán độc quyền cho Nhà máy sắn Thanh Chương.

Toàn xã Thanh Sơn có 1.117 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu. Đời sống bà con nơi đây chủ yếu sinh sống nhờ vào trồng độc canh cây sắn và một ít diện tích cây kéo chưa một lần thu hoạch.

Thời điểm khi mới chuyển về khu tái định cư, người dân còn mới lạ với vùng đất mới. Họ đành "bấm bụng" ở lại bám trụ trồng sắn đổi gạo nơi quê hương thứ hai.

Dọc đường chính vào 16 bản làng tại xã Thanh Sơn, săn nguyên liêu thô được người dân thu hoạch đỗ dồn 2 bên vệ đường. Sắn thu hoạch nhiều ngày liền nhưng vẫn không có người đến thu mua.

Hầu hết đồng bào nơi đây chủ yếu trồng sắn là chủ trương chung, nhưng khi bán đầu ra sản phẩm thì chỉ có một doanh nghiệp bao độc quyền thu mua sắn. Có khi người dân tự thuê xe ô tô sắn chở ra ngoài tỉnh bán thì bị lực lượng "bảo kê" can thiệp.

Sắn trở thành nguồn thu nhập chính của đồng bào người Thái, Khơ Mú nơi đây, khi vừa chân ráo chân ướt đến năm thứ 3 tại khu tái định cư Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

Hàng trăm bãi sắn nằm ngổn ngang được tập kết 2 bên đường vào khu tái đinh cư.

Tại xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm, với mức giá thu mua sắn là 1.000 đồng/kg, được thương lái tự do mua thoải mái tại từng đống sắn chất 2 ven đường. Nếu như năm ngoái giá sắn có từ hơn 2.000 đồng/kg thì giá sắn năm nay chỉ bằng một nửa.

Không những thế, người dân nơi đây còn bị ép mua bán theo kiểu dùng cân riêng, xe riêng của thương lái để cân sắn.

Thương lái thu mua sắn của người dân với giá rẻ mạt 1.000 đồng/kg.

Tại bản Chà Coong 2, anh Hoan đang chuẩn bị bán sắn cho biết: "Khi gia đình yêu cầu lấy cân của mình cân sắn lên thì họ không cho. Buộc phải dùng cân của thương lái, cân của họ không chính xác nhưng cũng đành phải bán. Vì sắn để lâu là hỏng hết, không bán thì thiếu tiền cho con ăn học. Lúa không có đất trồng, phải bán sắn lấy tiền mua gạo cho gia đình 4 miệng ăn".

: Người dân trồng sắn tại khu tái định cư Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đang độ thu hoạch sắn để lấy
tiền mua gạo chống đói.

Bình quân mỗi hộ trồng sắn tại xã Thanh Sơn có được từ 5 đến 10 tấn sắn/năm. Nhưng với giá bèo bọt như trên, đang đẩy người dân trồng sắn tại khu tái định cư thuỷ điện Bản Vẽ vào con đường bế tắc.

Sắn được mùa và mất mùa cũng đều mất giá, khiến đời sống đồng bào người Thái, Khơ Mú nơi đây càng trở nên khốn khó hơn bao giờ hết. Và, cái đói cái rét vẫn từng ngày đeo bám người dân nghèo nơi khu vực tái định cư khu vực Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ.

Không chịu cân của thương lái và họ sẵn sàng bỏ đi nếu người dân mang cân nhà ra cân sắn.

Sáng ngày 17/2, trao đổi với P.V VEF.VN, ông Vi Trọng Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: "Nhiều người dân thiếu đói, chạy ăn từng bữa đành phải chấp nhận bán rẻ cho tư thương vào mua. Nhưng chỉ có độc quyền một doanh nghiệp được vào mua sắn của bà con là Nhà máy sắn Thanh Chương.

Có nhiều người dân tại xã đứng ra thu mua cho bà con, để đi ngoài tỉnh bán giá cao hơn thị bị lực lượng CSGT từ đoạn đường mòn Hồ Chí Minh từ Nghệ An đến Thanh Hoá chặn lại. Với mức phạt từ 3 đến 4 triệu vì chở quá tải, khiến người dân chúng tôi nơi đây rất thiệt thòi về giá cả".

Cuộc sống người dân tại khu tái định cư Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nay cây sắn là nguồn thu nhập chủ lực, đang bị thương lái chèn ép, mùa với giá rẻ mạt. Càng đẩy người dân nơi đây vào con đường cùng cực đói nghèo.

Friday, February 17, 2012

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành xâm hại trẻ em

Thứ năm, 16/2/2012, 09:10 GMT+7

Sau khi bị ông Chủ tịch Hội Nông dân xã hiếp dâm, bé Lan (14 tuổi) ở xã Quang Thành (Yên Thành, Nghệ An) quá hoảng sợ, phải bỏ vào Bình Dương.

Ngày 15/2, Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thái Văn Bá (53 tuổi), Chủ tịch Hội nông dân xã Quang Thành để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó ít ngày, vị này bị chính quyền huyện Yên Thành kiểm điểm, ra quyết định kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội nông dân.

Theo cơ quan công an, cháu Lan là bạn thân cùng xóm của con gái ông Bá nên hay sang nhà chơi. Vào đêm giữa tháng 7/2011, khi biết mẹ Lan không ở nhà, Bá vào giường cháu Lan đang ngủ, dùng vũ lực giở trò đồi bại.

Sau nhiều lần bị ông Bá giở trò, cháu Lan bị khủng hoảng tâm lý. Đến tháng 10/2011, cháu bỏ vào Bình Dương và có lần bị ngất xỉu, phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ phát hiện cháu Lan bị xâm hại vùng kín, nhiễm trùng nặng. Ngay lập tức, người nhà của Lan đưa cháu về quê, viết đơn trình báo cảnh sát.

N.Khoa

* Tên bị hại đã thay đổi.

Tuesday, February 14, 2012

Vietbao: LS Lê Công Định Bao giờ Đi Mỹ?

Bản tin VOA cho biết, Sở Công an TP Sài Gòn đã đề nghị thân nhân của luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định khuyên ông nên rút lại đơn xin đi Mỹ tị nạn chính trị, theo tin từ gia đình của luật sư Định.

Bà Ánh, chị dâu của ông Định, cho VOA Việt ngữ biết:

"Trước khi Định nộp đơn, Bộ Nội vụ có vô trại giam làm việc và hỏi ý kiến Định về việc họ tính cho Định đi tị nạn chính trị. Định mới nộp đơn đồng ý đi Mỹ ngày 23/11. Đến ngày 12/2, hai cán bộ Sở Công an thành phố tới nhà làm việc với mẹ của Định, đề nghị khuyên Định rút đơn xin đi Mỹ lại vì không có lợi. Mẹ Định vào thăm nói với Định, Định bảo đã quyết định rồi, không rút đơn lại. Từ ngày Định nộp đơn, nói chung cũng có nhiều áp lực. Người nhà tôi chỉ trông giải quyết cho Định được tự do. Nghe nói Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đã làm việc xong rồi, không hiểu sao thành phố chưa chuyển đơn của Định lên trên. Tôi hỏi thăm Tòa đại sứ Mỹ, họ bảo chưa nhận được đơn đó. Tòa đại sứ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ đồng ý cho Định đi tị nạn chính trị với điều kiện Định phải chịu định cư ở Mỹ. Định đã nộp đơn hợp lệ rồi, không hiểu lý do vì sao họ cứ đợi chờ. Bây giờ mỗi tháng gia đình được thăm gặp 1 lần, gần đây nhất là hôm 3/2."

VOA còn cho biết thêm, trường hợp của luật sư Lê Công Định được chú ý trước chuyến thăm của phái đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, Kurt Campbell, tới Việt Nam đầu tháng giêng và đầu tháng hai, mà qua đó, Hà Nội gửi thông điệp muốn được Mỹ cung cấp võ khí. Đáp lại, ông Campbell nói Việt Nam nên cải thiện thành tích nhân quyền để đạt tiến bộ trong quan hệ với Mỹ.

Đầu năm 2010, luật sư nhân quyền được nhiều người biết đến Lê Công Định bị tuyên án 5 năm tù với tội danh 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' vì tham gia các hoạt động kêu gọi dân chủ và đa đảng tại Việt Nam.

Phó thủ tướng: 'Không khuyến khích sở hữu nhà cá nhân', ai sẽ sở hữu nhà??

Thứ ba, 14/2/2012, 16:14 GMT+7

"Các quốc gia có tỷ lệ nhà cho thuê tới 80-90%, nhà sở hữu cá nhân rất ít. Nước ta đất chật người đông, chúng ta không khuyến khích sở hữu cá nhân vì không đủ đất làm nhà ở cho dân", Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trưởng bất động sản sáng 14/2, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trong chiến lược nhà ở cần chú trọng phát triển mạnh mẽ thị trường nhà cho thuê. Đây là mô hình của tương lai, đáp ứng nhu cầu nhà ở của xã hội.

"Nhu cầu nhà ở hiện rất lớn song số thuê rất thấp, chỉ đạt 11% ở Hà Nội và TP HCM. Nếu cứ thế này thì không thể đáp ứng được chỗ ở. Các bộ ngành cần có đột phá về huy động nguồn vốn để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà cho thuê", Phó thủ tướng nhận xét.

Nhà ở
Cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xây nhà cho thuê. Ảnh minh họa: Đoàn Loan.

Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đề xuất cơ chế, soạn thảo nghị định xây dựng nhà ở cho thuê, để có các doanh nghiệp chuyên sâu xây dựng loại nhà này, cung cấp các dịch vụ để người dân yên tâm thuê nhà.

Theo chiến lược nhà ở, từ nay đến năm 2015, nhà chung cư sẽ chiếm 80% trong các dự án nhà ở tại Hà Nội và TP HCM. Trong đó, nhà cho thuê sẽ được chú trọng phát triển với nhiều ưu đãi để chiếm 20% tổng số căn hộ. Nhà nước sẽ đầu tư xây chung cư cho thuê hoặc thuê mua bằng ngân sách, đồng thời ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây nhà cho thuê, nhà thu nhập thấp.

Để thực hiện được việc này, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề án nhà ở cho thuê. Trước đó tháng 11/2011, cơ quan này đã đề xuất Thủ tướng cho phép chuyển nghiên cứu đề án nhà ở cho thuê sang nghiên cứu nghị định về phát triển và quản lý nhà thuê, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho thuê.

Đoàn Loan

Monday, February 13, 2012

Lương chủ tịch EVN: hơn 600 triệu đồng/năm

Thứ Bảy, 11/02/2012, 07:34 (GMT+7)

TT - Ngày 10-2, Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã họp báo công bố kết quả thanh tra lương của Tập đoàn Điện lực VN (EVN).

>> EVN chưa bổ nhiệm tân chủ tịch
>> Ông Đào Văn Hưng thôi chức chủ tịch EVN
>> Vì sao ông Đào Văn Hưng thôi chức chủ tịch EVN?
>> Đầu tư thua lỗ, chủ tịch EVN mất chức
>> Công bố kết quả kiểm tra lương tại EVN

Bộ LĐ-TB&XH cho biết lương bình quân lao động EVN đã tăng liên tục, năm 2008 là 5,7 triệu đồng/người/tháng thì năm 2010 lên đến 7,45 triệu đồng/người/tháng. Nếu tính tổng thu nhập thì năm 2008 thu nhập bình quân của lao động EVN là 5,929 triệu đồng/người/tháng, năm 2009 tăng lên 7,308 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2010, tổng thu nhập bình quân của EVN tăng lên mức 7,628 triệu đồng/người/tháng.

Trả lời câu hỏi của báo chí, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH và EVN đã lộ ra thêm nhiều vấn đề.

* Số liệu lương bình quân của EVN mà Bộ LĐ-TB&XH công bố chỉ bằng một nửa số liệu kiểm toán là trên 13 triệu đồng/tháng?

- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân: Chúng tôi không rõ số liệu các bạn có. Khi làm việc giữa các cơ quan, chúng tôi đối chiếu ba số liệu của các cơ quan cơ bản đều giống nhau, vấn đề là tính trung bình trên toàn thể EVN, trung bình của công ty mẹ hay trung bình của cơ quan tập đoàn. Chúng tôi khẳng định số liệu của Bộ LĐ-TB&XH là xác thực.

* Tại sao năm 2010 thua lỗ, lương EVN vẫn cao hơn những năm lãi?

- Ông Phạm Minh Huân: Văn phòng công ty mẹ EVN là bộ phận tinh túy nhất của tập đoàn, mỗi năm họ đầu tư khoảng 3 tỉ USD, rất quan trọng nên hệ số lương cao hơn. Còn tại sao lỗ lương vẫn tăng là do đơn giá tiền lương EVN tính theo điện thương phẩm họ sản xuất được. Năm 2010 họ tăng được điện thương phẩm 14,51%, đúng ra lương phải tăng tương ứng. Nhưng do lỗ nên Thủ tướng chỉ cho lương năm 2010 bằng 95% năm 2009 nên lương năm 2010 của EVN thực tế chỉ tăng khoảng 6,6%.

* Xin hỏi ông Đinh Quang Tri rằng lương, thu nhập của ông là bao nhiêu?

- Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri: Lương tôi khoảng 40 triệu đồng/tháng. Thu nhập thì có những khoản khác, như thù lao các đơn vị thành viên trả do đại diện phần vốn nhà nước ở đó. Theo nguyên tắc, nguồn này phải nộp về tập đoàn, EVN vẫn đang làm quy chế phân lại thế nào nên chưa biết sẽ được bao nhiêu.

* Tính ra được thu nhập trung bình thì chắc chắn phải biết người cao nhất bao nhiêu?

- Phó chánh thanh tra Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Tiến Tùng: Người có lương cao nhất ở EVN là 51 triệu đồng/tháng (tức trên 600 triệu đồng/năm - PV). Đó là chủ tịch hội đồng thành viên. Thấp nhất là nhân viên thì dưới 3 triệu đồng cũng có.

C.V.KÌNH - ĐỨC BÌNH ghi

Giảm biên chế mới có thể tăng lương

Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại hội thảo khoa học "Đa dạng hóa nguồn lực cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức" do Viện Chiến lược và chính sách tài chính tổ chức ngày 10-2.

Theo ông Vũ Như Thăng - viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính, khi nguồn lực để đảm bảo chi cho lương không tăng, tinh giản biên chế là biện pháp mạnh nhất để tăng lương và nâng cao tính hiệu quả lao động của đội ngũ cán bộ thuộc diện ngân sách trả lương. Còn theo ông Đặng Như Lợi - nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiều năm nay việc chi tiền lương vẫn là vấn đề lãng phí lớn nhất của ngân sách nhà nước. Do đó, ông Lợi đề nghị cần tinh giản khoảng 40% tổng số cán bộ, công chức, viên chức.

Theo ông Tô Mạnh Hào - hàm vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ), tuần sau Thường trực Chính phủ sẽ họp về đề án lương tối thiểu.

LÊ THANH

Viện trưởng VKSND bị bắt nhầm vì nghi chạy án???

Nhận tin tố giác Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) nhận tiền chạy án, Trưởng công an huyện chỉ đạo cấp dưới dẫn giải ông này về trụ sở "để làm rõ" nhưng không tìm được gì nên phải xin lỗi công khai.

Ngày 10/2, VKSND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã báo cáo Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng về việc ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng, bị công an huyện này bắt giữ trái pháp luật.

Theo VKSND huyện Dầu Tiếng, chiều 7/2, ông Tuấn chạy xe máy biển số xanh từ cơ quan về nhà. Khi đến công trường 13/3, đường Độc Lập, thị trấn Dầu Tiếng thì bị hai cảnh sát huyện chặn xe và yêu cầu về trụ sở công an huyện để làm việc.

Viện trưởng Tuấn và chiếc xe bị cho là có chứa "đồ".

Trên đường về trụ sở những viên công an cho biết "có ý kiến của thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng công an huyện Dầu Tiếng, nói xe của ông Tuấn có chứa "đồ" nên đưa về trụ sở công an huyện kiểm tra. Song, quá trình lục soát sau đó không phát hiện được gì.

Ông Tuấn đã yêu cầu trung tá Hoàng Văn Hạnh, Đội trưởng CSGT huyện Dầu Tiếng, lập biên bản sự việc nhưng lại là biên bản "xe gây tai nạn rồi bỏ chạy". Theo VKSND huyện Dầu Tiếng, hành vi của công an huyện là trái pháp luật.

Ngày 11/2, huyện ủy, UBND huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã có cuộc họp với Viện KSND và lãnh đạo Công an huyện để xem xét toàn bộ vụ việc.

Tại cuộc họp, đại diện Công an huyện Dầu Tiếng đã thừa nhận việc di lý ông Tuấn về trụ sở để khám xét là sai nên đã công khai xin lỗi ông này.

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, trước đó cơ quan này nhận được thông tin tố giác của người dân có một người đàn ông đến VKSND huyện Dầu Tiếng tìm ông Tuấn để chạy án, đưa hối lộ 50 triệu đồng, và vụ việc đã được ghi âm. Thượng tá Nguyễn Thanh Phương đã chỉ đạo công an chặn xe gắn máy và di lý ông Tuấn về trụ sở để khám xét, truy tìm số tiền trên.

Tuy nhiên, khi không phát hiện được "đồ" (tiền hối lộ) nên mới lập biên bản ông Tuấn với lý do "gây tai nạn rồi bỏ chạy". Ngay sau đó Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt khẩn cấp nghi can chạy án để điều tra.

Nguyệt Triều - Xuân Thuỳ

Trả tiền phòng cháy chữa cháy đầy đủ, chợ Quảng Ngãi vẫn trở thành đống tro

Tiểu thương cháy chợ lo nợ tiền tỷ với ngân hàng

Ngoài thiệt hại về tài sản trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi, các tiểu thương còn lo lắng về khoản nợ bạc tỷ với ngân hàng. Có người vừa được ngân hàng giao tiền thì bị cháy vón cục trong két để tại chợ.
> 'Tiền cháy ở chợ Quảng Ngãi có thể đổi lại được'
> Bới đống tro tàn chợ Quảng Ngãi để tìm vàng

Gặp gỡ tiểu thương hôm qua, ngoài thông báo sẽ miễn giảm các loại thuế, ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi còn chia sẻ: "Tỉnh cũng đề nghị các ngân hàng vận dụng cơ chế tối đa tạo điều kiện cho tiểu thương vay vốn ưu đãi, sớm ổn định hoạt động kinh doanh".

Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm cùng UBND TP Quảng Ngãi được yêu cầu trong vòng 45 ngày phải làm xong chợ tạm, lập lại buôn bán bình thường cho tiểu thương. Thống kê sơ bộ, chợ Quảng Ngãi có 424 hộ kinh doanh với gần 700 lô, sạp. Phần lớn gian hàng bị thiêu rụi trong vụ cháy. Thiệt hại ước tính 200 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 9/2 xảy ra vụ cháy chợ Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh đã đánh giá "đây là thảm họa của địa phương", và dự kiến sắp tới có thể diễn ra tình trạng đầu cơ tăng giá hàng hóa. Do đó các cơ quan chức năng tỉnh đã chuẩn bị sẵn nguồn kinh phí 28 tỷ đồng bình ổn giá thị trường.

Hai mẹ con bà Mai may mắn tìm lại được 13,8 chỉ vàng trong đống tro tàn chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Hai mẹ con bà Mai may mắn tìm lại được 13,8 cây vàng trong đống tro tàn. Ảnh: Trí Tín

Theo thống kê của Ban quản lý chợ Quảng Ngãi, sau một ngày 10/2 đào bới, tìm kiếm, các tiểu thương đã tìm thấy hơn 386 chỉ vàng (loại 24K), 51 chỉ vàng (loại 18 K) và 8 kg bạc trong những đống tro tàn. Trong đó, bà Bùi Thị Mai ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, tìm lại được nhiều nhất là 13,8 cây vàng 24 K. Kế đến là bà Nguyễn Thị Hường kinh doanh bánh kẹo nhặt lại được 85 chỉ.

Các tiểu thương này lý giải, số vàng này được cất trong các thùng đạn, thùng nhôm... nên vẫn còn lại với số lượng lớn. Phần lớn hộ kinh doanh ở chợ bỗng chốc lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần, có người nợ ngân hàng lẫn bên ngoài lên đến hàng tỷ đồng.

Anh Lương Hồng Thắng ở thị trấn Sơn Tịnh, cho biết ngoài số hàng hóa bị thiêu còn có 430 triệu đồng cháy nham nhở. Số tiền này anh mới vay ngân hàng về, cất trong gian hàng tại chợ để chuẩn bị mua thêm hàng hóa. Nhặt từng nắm tiền cháy vón cục lại cứng như đá, anh Thắng giàn giụa nước mắt: "430 triệu đồng để nhập hàng vào chợ buôn bán mà cháy thành miếng thế này đây. Hàng hóa cũng cháy sạch cả rồi. Bây giờ lo nhất là khoản nợ ngân hàng lẫn ở ngoài lên đến 1,6 tỷ đồng".

Còn ông Nguyễn Tuấn quê ở xã Nghĩa Dõng suốt hai ngày nay cứ đi luẩn quẩn quanh chợ như người mất hồn. "Cả nhà tui đầu tư hết vốn liếng cộng với tiền vay ngân hàng vào 4 cái sạp tạp hóa, 2 tỷ đồng giờ chẳng còn gì", người đàn ông lặng người.

Tỉnh Quảng Ngãi lập sở chỉ huy tiền phương tại chợ để bảo vệ tài sản và tính mạng của tiểu thương sau vụ cháy. Ảnh: Trí Tín
Tỉnh Quảng Ngãi lập sở chỉ huy tiền phương tại chợ để bảo vệ tài sản và tính mạng của tiểu thương sau vụ cháy. Ảnh: Trí Tín

Sau nhiều tiếng đồng hồ bị nung lửa hôm 9/2, chợ Quảng Ngãi trở thành đống hoang tàn, khói đen vẫn chưa hết và ám ở khắp nơi. Hàng hóa đồ đạc cháy nham nhở. Từ sáng sớm 10/2, lãnh đạo tỉnh đã lập sở chỉ huy tiền phương tại chợ, cử lực lượng canh gác ở mọi nẻo đường dẫn vào chợ để giữ gìn tài sản cho tiểu thương và phòng ngừa bất trắc nếu chợ nguy cơ sập. Công an chỉ cho phép từng nhóm tiểu thương nhỏ lần lượt vào chợ để nhận gian hàng và tìm kiếm đồ đạc của mình.

Nhiều tiểu thương thắc mắc tháng nào họ cũng đóng tiền bảo vệ sạp, nộp thuế đầy đủ, trả tiền phòng cháy chữa cháy… cho Ban quản lý chợ, thế nhưng khi cháy, lực lượng này không thể bảo vệ được tài sản cho mỗi gian hàng. Ông Nguyễn Tấn Sơn, kinh doanh hàng tạp hóa bức xúc cho biết, Ban quản lý vận động mỗi hộ kinh doanh đóng góp 680.000 đồng để mua quả cầu lửa phòng cháy chữa cháy. Tổng cộng số tiền đến gần 500 triệu đồng. Ông đặt câu hỏi: "Khoản tiền ấy dùng làm gì để giờ đây xảy ra cháy chúng tôi tán gia bại sản, nợ nần ngập đầu thế này".

Trí Tí

Sunday, February 12, 2012

Dư luận không đồng tình quyết định phân công của UBND TP Hải Phòng


(Dân trí) - Thành phố Hải Phòng vừa phân công Phó Chủ tịch Thường trực Đan Đức Hiệp phụ trách tổ công tác xử lý những vấn đề liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm theo chỉ đạo của Thủ tướng, thay vì giao cho Phó Chủ tịch Đỗ Trung Thoại như trước đó.
 >>  Công bố quyết định tạm đình chỉ 2 lãnh đạo huyện Tiên Lãng
 >>  Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói về kết luận của Thủ tướng

Trong cuộc họp sáng 11/2 của UBND TP Hải Phòng dưới sự chủ trì của chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Dương Anh Điền, thành phố đã quyết định phân công ông Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng phụ trách tổ công tác triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB - VPCP ngày 10/02/2012 của Văn phòng Chính phủ kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, quyết định phân công đó của UBND TP Hải Phòng đã không nhận được sự đồng tình của dư luận bởi ông Thoại là người đã phát ngôn việc ngôi nhà gia đình anh em ông Vươn bị phá hủy là do người người dân bức xúc đập phá...

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
Trong quyết định ngày hôm nay (12/2), tức chỉ một ngày sau, Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng, ông Dương Anh Điền đã phân công ông Đan Đức Hiệp - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng thay ông Đỗ Trung Thoại phụ trách tổ công tác giải quyết những vấn đề liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm tôm theo chỉ đạo của Thủ tướng.
 
Cũng trong ngày hôm nay 12/2, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, thông qua nhiều nội dung cụ thể để triển khai thực hiện những kết luận của Thủ tướng Chính phủ. 

Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn.

Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu kiểm điểm UBND TP Hải Phòng để làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về việc đã chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng cũng như việc chậm trễ giải quyết sự việc, báo cáo chưa đầy đủ, nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.

 

Tại cuộc họp trước đó của UBND TP Hải Phòng vào ngày 11/2, ông Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã được phân công phụ trách tổ công tác xử lý vụ cưỡng chế đầm tôm. (Ảnh: Cổng TTĐT TP Hải Phòng)

Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm với Thanh tra, Công an TP Hải Phòng, Sở TN-MT Hải Phòng trong việc thiếu kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ đạo TAND và Viện KSND TP Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xin ý kiến của Ban Cán sự đảng TAND tối cao và Viện KSND tối cao chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm việc xét xử liên quan đến khiếu kiện của ông Đoàn Văn Vươn trước đó.

Đặc biệt, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo Viện KSND, TAND TP Hải Phòng một mặt khẩn trương đưa vụ án "giết người và chống người thi hành công vụ" của bị can Đoàn Văn Vươn và các đối tượng liên quan ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật dựa trên việc xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng đồng thời làm thủ tục để gia đình ông Vươn được sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng và các quận, huyện của Hải Phòng phải rà soát, đánh giá lại hiện trạng, tình hình quản lý và sử dụng diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng.

Chiều ngày 11/2, thành phố Hải Phòng đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  đối với ông Lê Văn Hiền, và quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Khanh. Quyết định đình chỉ đối với ông Hiền và ông Khanh có thời hạn 15 ngày tính từ ngày 09/2. Ông Lương Hữu Huyền - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã được giao trách nhiệm tạm điều hành công việc của UBND huyện Tiên Lãng.
 
UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục đình chỉ công tác Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoan và Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Lê Thanh Liêm; tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân của xã Vinh Quang liên quan đến các vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Anh Thế - Quốc Đô

Trung nhiem doc tai Trung Quoc


Trung Quốc điều tra trứng nhiễm độc
Friday, February 10, 2012 6:38:46 PM
Bookmark and Share



BẮC KINH (Reuters) -
Giới hữu trách Trung Quốc đang điều tra về các trường hợp gọi là "trứng nhảy", theo đó quả trứng đã luộc rồi khi rớt xuống đất vẫn tưng lên. Ðàn ông ăn các quả trứng này có thể mất khả năng có con.
Một sạp bán trứng ở Bắc Kinh. Trung Quốc đang điều tra trứng gà bị nghi là nhiễm nhiều gossypol, luộc rồi quả trứng tưng như banh ping pong. (Hình: Liu Jin/AFP/Getty Images)
Giới truyền thông Trung Quốc loan tin vụ tai tiếng thực phẩm mới nhất này, gọi đây là "trứng cao su" hay "trứng banh ping pong", trứng rất cứng, khó ăn. Người dân nghi ngờ đây là trứng giả sau khi thấy xuất hiện trong một số chợ trên toàn quốc, theo tin của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.
Tuy nhiên việc trái trứng bị cứng có thể là hiện tượng do gà ăn thực phẩm có trộn nhiều hợp chất mang tên gossypol, bám vào lòng đỏ trứng.
Loại gossypol có trong hột bông vải và thường được trộn vào thực phẩm cho gà. Nếu tiêu thụ nhiều có thể ngăn chặn sản xuất tinh trùng trong người đàn ông và gossypol cũng được dùng trong các thuốc ngừa thai dành cho đàn ông, theo Tân Hoa Xã.
Tai tiếng về an toàn thực phẩm là điều thường thấy ở Trung Quốc. Gần đây nhất là các vụ dầu ăn giả, sữa nhiễm độc, dưa hấu phát nổ vì dùng quá nhiều phân bón. (V.Giang)






Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ‘hóa rồng’

Bắt được lươn vàng 'hóa rồng' dài hơn 1m

Hay tin anh Kim bắt được con lươn vàng óng dài hơn 1m, người dân ở các vùng lân cận đã ùn ùn kéo đến xem, nhiều người mê tín còn thắp nhang, quỳ lạy vì cho rằng con lươn này sắp "hóa rồng".

TIN BÀI KHÁC


Hơn một tuần qua, tin đồn về con lươn khổng lồ màu vàng óng ánh, nặng trên 3kg, dài gần 2m được nhiều người dân huyện Đức Hòa (Long An) thêu dệt.


Con lươn vàng óng do anh Kim bắt được hôm 15/1 (Ảnh: Người lao động)

Theo tin đồn, con lươn này có hình dáng và kích thước lạ thường, đầu cụt tròn, đuôi dẹp và lớn, mắt sát mũi, lại có râu, có vảy, có vành tai… Có người còn đồn thổi đây là con lươn "hóa rồng", nó không ăn tôm cá hay giun đất… mà chỉ ăn toàn đậu hũ, chao.

Anh Trần Văn Kim (49 tuổi, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An), người bắt được con lươn trên cho biết, từ khi có tin đồn, ngày nào cũng có khoảng 20-30 lượt người từ TP.HCM, Đông Nam Bộ đến xem. Có hôm gia đình anh tiếp đến hơn 300 người khiến cuộc sống gia đình xáo trộn.

Có người mê tín còn quỳ lạy con lươn rồi múc nước trong bể mang về nhà uống để chữa bệnh vì cho rằng con lươn này sắp "hóa rồng".

Tuy nhiên theo anh Kim, không hề có chuyện lươn "hóa rồng" như nhiều người rỉ tai. Anh cho biết anh bắt được con lươn này vào hôm 15/1. Con lươn có trọng lượng 1,6kg, dài 1,1m, thấy có màu vàng lạ nên anh giữ lại nuôi trong tủ kính để ngắm. Có người cũng đã ngỏ ý muốn mua lại với giá vài chục triệu đồng nhưng anh không bán.

Minh Đức (tổng hợp)

Tìm nguyên nhân cháy xe: Loay hoay và rối bời

- "Xăng dầu có thể đã bị người bán dùng các loại dung môi công nghiệp giá rẻ để trộn vào, trong đó đặc biệt là các loại chế phẩm dễ bay hơi, làm tan chảy các loại vật liệu bằng cao su khiến xăng rỉ ra ngoài xe nên rất dễ cháy".

Ông Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự cho biết tại Hội thảo khoa học nhằm tìm nguyên nhân gây cháy hàng loạt ô tô, xe máy thời gian gần đây do Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội tổ chức ngày (10/2).

Xe cháy do xe cũ, chập điện

Trong khi đó, ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện cơ khí động lực, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: Hiện tượng cháy, nổ xe liên tiếp xảy ra trong thời gian qua có thể do chập điện.

"Hầu hết các vụ cháy đều bắt nguồn từ hệ thống điện và hệ thống xả của động cơ, chủ yếu là rò rỉ nhiên liệu kết hợp với tia lửa từ chập điện, hoặc nhiệt sinh ra từ động cơ quá nóng kết hợp với rò rỉ nhiên liệu" ông Tuấn cho biết.

Xăng dầu đang được xem là "thủ phạm" gây nên các vụ cháy xe.

Chứng minh cho luận điển này, ông Tuấn cho rằng, xe cũ cũng có nguy cơ cháy nổ khi hệ thống phụ tùng, đặc biệt là hệ thống điện, dây tiếp xúc, tiếp điểm, rơ le, sạc ác quy... có độ bền nhiệt không đáp ứng yêu cầu hoặc hoạt động trong điều kiện quá khắc nghiệt.

Cụ thể, trong trường hợp hệ thống bảo vệ đường điện không tốt kết hợp với việc bố trí các đường điện không cố định, gần nguồn nóng từ động cơ có thể dẫn tới hiện tượng như cọ xát cơ khí và gây chập điện hay biến dạng nhiệt dần gây cháy.

"Thậm chí, người tiêu dùng vô ý can thiệp vào hệ thống điện của xe máy đã làm thay đổi về tính năng an toàn của xe. Việc lắp thêm đèn, còi sẽ làm thay đổi hệ thống điện, làm ảnh hưởng đến hoạt động ổn định và sự an toàn của xe. Những vật gắn thêm trên xe không đạt tiêu chuẩn, không đồng bộ với tiêu chuẩn xe, sẽ là một mối nguy hiểm gây cháy, nổ bất cứ lúc nào," ông Tuấn cảnh báo.

Đồng thời, đường ống xả có chất lượng không tốt, khí thải khó thoát ra ngoài làm đường ống nóng đỏ và khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy sẽ hình thành nguồn lửa.

Có thể là dung môi

Nhiều chuyên gia khoa học cũng cho rằng, chất lượng xăng, dầu đang bị nghi ngờ là một trong các nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy xe.

Theo ý kiến của các chuyên gia về nhiên liệu, có thể các cửa hàng bán xăng dầu (hoặc nơi bán xăng dầu trên vỉa hè) đã gian lận thương mại vì mục đích lợi nhuận nên đã pha thêm chất phụ gia dung môi (methanol, acetone...) vào xăng để nâng trị số octan.

Các chất này có thể gây ảnh hưởng đến linh kiện, phụ tùng của xe, gây rò rỉ nhiên liệu khi có tia lửa điện dẫn đến cháy nổ hoặc tạo thành một hỗn hợp các chất để tự kích nổ.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự co rằng, xăng dầu có thể đã bị người bán dùng các loại dung môi công nghiệp giá rẻ để trộn vào, trong đó đặc biệt là các loại chế phẩm dễ bay hơi, làm tan chảy các loại vật liệu bằng cao su khiến xăng rỉ ra ngoài.

"Các dung môi lẫn trong xăng có thể tác động dần dần và tới lúc nào đó mới rò rỉ ra ngoài ở dạng lỏng hay ở dạng bay hơi. Khi xăng bị rò gặp tia lửa điện do chập điện, hay do xe đổ mài xuống đường có thể dẫn đến cháy xe," ông Hùng đưa ra đánh giá.

Đồng tình quan điểm trên, ông Lê Bạch Chúc, Trung tâm An toàn hóa chất bảo vệ môi trường cho rằng, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng nhiên liệu xăng pha methanol, nhưng với hàm lượng dưới 5% thì không cần để ý đến sự tương thích vật liệu.

"Ở nước ta, methanol chỉ mới được thừa nhận là chất phụ gia (chất biến tính) trong nhiên liệu sinh học và các cây xăng có thể pha chế tới 15% đã làm trương nở cao su và làm mềm nhựa thay đổi cấu trúc vật liệu", ông An nói.

Ngoài ra, theo ông Chúc, xăng pha acetone cũng có thể là nguyên nhân gây cháy bởi acetone có đặc tính là không màu, có mùi nồng và dễ bắt cháy. Acetone là dung môi mạnh nên làm hỏng nhanh các chi tiết bằng nhựa và cao su trong động cơ như gioăng, làm độ kín khít của động cơ giảm. Vì thế, nếu xăng có pha acetone thì dễ bị rò rỉ ra ngoài.

"Acetone lại có khả năng bắt cháy cao nên nếu tiếp cận nguồn nhiệt (do động cơ nóng, do các tia lửa điện từ động cơ, do ma sát, do gần các nguồn nhiệt khác từ môi trường...) sẽ bắt cháy và lan ngược lại chỗ nguồn rò rỉ dẫn tới cháy nổ" ông Chúc bổ sung.

Phản biện lại xăng không phải là chất gây cháy nổ xe máy, ông Lê Cảnh Hòa, Trưởng ban kỹ thuật Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam cho rằng, các chất ethanol, methanol, acetone khó có thể là nguyên nhân gây ra các vụ cháy dữ dội như vừa qua.

"Ethanol, methanol, acetone là hợp chất chứa ô-xy, cung cấp thêm ô-xy cho quá trình cháy, để tạo ra sự cháy hoàn toàn của xăng. Nếu pha quá nhiều ethanol, methanol hay acetone vào xăng không thể làm tăng tính chất cháy," ông Hòa lý giải.

Tổng kết hội nghị, ông Lê Xuân Rao cho rằng, các vụ cháy xe máy liên tiếp diễn ra có nhiều nguyên nhân và cần tiếp tục nghiên cứu thêm để làm sáng tỏ.

"Việc ảnh hưởng của xăng pha ethanol, methanol, acetone sẽ nghiên cứu và có những thông báo cơ quan quản lý, đại lý xăng dầu, người tiêu dùng biết và sẽ cấm nếu có tác dụng đến việc gây cháy xe" ông Rao khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng hướng dẫn về phòng cháy, Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, từ 1/1/2011-1/1/2012 cả nước đã xảy ra 72 vụ cháy xe (22 vụ xe máy và 50 vụ cháy xe ôtô) trong đó chỉ làm rõ được 25 vụ.

Chỉ tính riêng trong hai năm 2010, 2011 cả nước đã xảy ra 324 vụ cháy xe cơ giới (ôtô có 276 vụ, xe máy 48 vụ) trong đó có tới 30,2% cháy xe do chập điện; 15% số vụ cháy do sự cố kỹ thuật như bó phanh, nổ lốp...

"Qua các vụ cháy, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nguyên nhân nhận định rằng, cháy xe là do xăng dầu," ông Sơn khẳng định.
Gia Văn

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty