TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, October 17, 2010

Bắt phó tổng thư ký tòa soạn vòi tiền doanh nghiệp


SGTT.VN - Sáng ngày 14.10, cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan), phó tổng thư ký tòa soạn báo Tiền Phong về hành vi nhận 220 triệu đồng của công ty cổ phần xi măng Sài Gòn- Tân Kỳ. Sáng cùng ngày, cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của nhà báo Phan Hà Bình.

Cơ quan công an làm việc tại báo Tiền Phong. Ảnh: Thanh Nhã

Được biết, sau khi bị bắt quả tang vào khoảng 20 giờ ngày 13.10 tại nhà hàng Nhật Hạ, số 82 Võ Văn Tần, phường 6 quận 3 (TP.HCM) ông Bình khai nhận: Vào ngày 13.9.2010 đã cùng một phóng viên có bài viết "SGT và KBC- Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột" với nội dung bất lợi cho công ty cổ phần xi măng Sài Gòn- Tân Kỳ, thuộc tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.

Sau khi bài báo đăng, ông Bình đã nhiều lần đến gặp nhân viên công ty cổ phần xi măng Sài Gòn- Tân Kỳ để đòi chi tiền, nếu không được đáp ứng ông Bình cho biết sẽ tiếp tục đăng báo bất lợi cho doanh nghiệp. Do bị đe dọa, uy hiếp về tinh thần, doanh nghiệp buộc phải chấp nhận chi 220 triệu đồng cho ông Bình.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố giác của công ty cổ phần xi măng Sài Gòn- Tân Kỳ về việc nhà báo Hà Phan lợi dụng chức vụ quyền hạn của nhà báo đe dọa cưỡng đọat tài sản.

Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty