TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Sunday, August 29, 2010

Lạ kỳ chuyện chưa thụ án đã được đề nghị đặc xá

Ngày 24.8, Viện trưởng Viện KSND Đồng Nai gửi văn bản cho Chánh án TAND tỉnh yêu cầu ra quyết định thi hành án (THA) phạt tù đối với ông Nguyễn Hoàng Huynh.

Do liên quan đến vụ tham nhũng đất đai, ngày 15.9.2008, ông Nguyễn Hoàng Huynh (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 4 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; ông Thái Văn Nghĩa (SN 1956), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường cũng bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù (ngoài 2 tội danh trên, ông Nghĩa còn phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ). 

Sau khi kháng cáo, ngày 12.6.2009, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã giảm cho ông Huynh xuống còn 3 năm tù, còn ông Nghĩa thì y án sơ thẩm.

Sau khi án có hiệu lực, dựa vào kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận bị án Nguyễn Hoàng Huynh có bệnh hiểm nghèo với tỷ lệ thương tật 85% (!?), nên ngày 25.8.2009, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm hoãn THA trong thời gian 12 tháng (đến ngày 26.8.2010). 

Trước khi hết hạn hoãn THA 7 ngày (ngày 19.8 - PV), bị án Huynh phải đến TAND tỉnh Đồng Nai nhận quyết định vào trại giam. Tương tự, ngày 7.9.2009, Thái Văn Nghĩa cũng được tạm hoãn THA trong thời hạn 12 tháng cũng với bệnh hiểm nghèo với kết quả giám định tỷ lệ thương tật 81% (!?).

Sau khi có quyết định hoãn THA, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đi xác minh tại địa phương thì phát hiện ông Huynh đã chuyển hộ khẩu từ H.Vĩnh Cửu về P.Quyết Thắng (TP Biên Hòa). Khi đến đây, người nhà khẳng định ông Huynh vẫn khỏe mạnh và đang sinh sống tại khu nhà liên kế P.Bửu Long (TP Biên Hòa).

Tiến hành làm việc với cảnh sát khu vực và những người xung quanh, đều xác nhận "ông Huynh vẫn đi lại bình thường". Từ cơ sở này, ngày 4.2.2010, Viện KSND kiến nghị Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai giám định lại thương tật đối với bị án Huynh. Thế nhưng, ngày 25.2, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai ký văn bản trả lời Viện KSND: "Không có căn cứ để thực hiện". 

Cũng từ kết quả giám định tỷ lệ thương tật này, ngày 20.7.2010, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai lập danh sách đề nghị xét đặc xá miễn chấp hành hình phạt tù cho ông Nguyễn Hoàng Huynh cùng với Thái Văn Nghĩa với tình tiết "bệnh hiểm nghèo", dẫn đến gây nhiều tranh cãi. 

Chưa hết, mới đây Thái Văn Nghĩa còn bị khởi tố hình sự với tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong một vụ chia chác đất đai khác xảy ra tại xã Thiện Tân (H.Vĩnh Cửu).

Ngày 24.8, Viện trưởng Viện KSND Đồng Nai gửi văn bản cho Chánh án TAND tỉnh yêu cầu ra quyết định thi hành án (THA) phạt tù đối với ông Nguyễn Hoàng Huynh. Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng bị án Nguyễn Hoàng Huynh với mức án 3 năm tù giam, đến nay, đã quá thời hạn (tạm hoãn THA phạt tù - PV) luật định 5 ngày, nên Viện KSND yêu cầu Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai ra quyết định THA phạt tù.


(Theo Thanh Niên)

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty