TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, February 5, 2011

Hơn 50.000 gia súc chết vì giá rét


Thứ sáu, 4/2/2011, 14:30 GMT+7


Đợt giá rét bắt đầu từ 2/1 và kéo dài suốt tháng qua đã khiến 50.500 trâu, bò, ngựa, dê của các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị chết, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc xấp xỉ -4 độChăn nuôi miền Bắc điêu đứng vì rét

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thiệt hại nhiều nhất là Sơn La với 9.300 con, kế đó là Lạng Sơn 7.500, Cao Bằng 6.800.

Một số tỉnh miền Trung dù xa trung tâm rét như Quảng Trị cũng có 800 gia súc, Thừa Thiên Huế có 700 trâu, bò và dê bị chết.

Đợt rét đậm, rét hại khiến 7.500 gia súc ở Lào Cai bị chết. Bà con xẻ thịt bò bán ngay vệ đường. Ảnh:Minh Hải.

So với đợt rét kỷ lục đầu năm 2008, số gia súc chết rét gần tương đương (đợt trước là 52.000 con).

Trước đó, từ đầu vụ rét, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ thị các địa phương có biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Tuy nhiên, với tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài, các tỉnh vùng cao thường xuyên dưới 10 độ, đàn gia súc đã không thể chống cự.

Hồng Khán
h


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty