TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, February 2, 2011

Tunisia truy nã cựu lãnh đạo Ben Ali


Vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali bị cáo buộc đã mua tài sản và chuyển quỹ bất hợp pháp ra nước ngoài.
Bộ trưởng Tư pháp Tunisia cho biết nước này vừa ban hành trát lệnh bắt giữ quốc tế đối với Tổng thống bị lật đổ Zine al-Abidine Ben Ali và gia đình ông.
Ông Lazhar Karoui Chebbi nói Tunisia đã yêu cầu Interpol bắt giữ ông Ben Ali, người đã bỏ chạy tới Ả Rập Saudi hồi đầu tháng này khi nổ ra các cuộc biểu tình đường phố rộng khắp.
Ông Chebbi cho biết có lẽ ông Ben Ali đã tìm cách đánh cắp tài sản và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Ông Chebbi phát biểu trong lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp tục diễn ra ở trong nước.

Tại thủ đô Tunis của Tunisia, tin cho hay một số người biểu tình đã tìm cách xâm phạm khu vi phạm rào chắn xung quanh tòa nhà chính của chính phủ, và cảnh sát đã phản ứng bằng cách bắn hơi cay.
Ông Chebbi nói ông Ben Ali và vợ của ông ta là bà Leila cùng các thành viên khác trong gia đình được cho là đã tìm cách "mua lại bất hợp pháp" các tài sản và "chuyển giao bất hợp pháp các khoản quỹ ra nước ngoài".
Ông bộ trưởng nói thêm rằng bảy thành viên trong gia đình này hiện đã bị bắt giữ, nhưng một số khác đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Ông Chebbi cũng cho biết sáu thành viên bị giam giữ thuộc lực lượng bảo vệ tổng thống của ông Ben Ali đã tìm cách "âm mưu chống phá an ninh quốc gia và kích động mọi người chống phá nhau bằng vũ khí".
Gia tộc Ben Ali, người nắm quyền 23 năm qua tại nước châu Phi hơn 10 triệu dân, bị chỉ trích là đã kiếm tiền nhờ quyền lực.
Bà vợ ông, Leila Trabalsi, không chỉ giữ các chức vụ công, mà còn nắm nhiều tập đoàn kinh tế cùng các con và dâu rể.
Các báo châu Âu nói tổng cộng số tiền và tài sản các nhân vật của Tunesia gửi ở Thụy Sĩ lên tới trên 600 triệu đô la.
Các tài khoản này hiện đã bị chính phủ Thụy Sĩ ra lệnh đóng băng.
'Dẹp sạch'
Những người biểu tình ở Tunis - chủ yếu là thanh thiếu niên - đang đòi chính phủ lâm thời do Thủ tướng Mohammed Ghannouchi phải từ chức.
Những người biểu tình nói nội các gồm toàn các đồng minh cũ của ông Ben Ali, kể cả ông Ghannouchi.
"Chúng tôi chỉ có một yêu cầu: chính phủ phải sụp đổ. Tất cả bọn họ đều phải ra đi. Ghannouchi phải là người đầu tiên cần ra đi," hãng tin AFP dẫn lời một người biểu tình có tên Bassem El Barouni nói.
Hamid El Gribi, một người biểu tình khác, cho biết: "Chúng tôi cần phải dẹp sạch phần những gì còn sót lại của chính phủ cũ."
Ông Ghannouchi đã hứa sẽ tổ chức bầu cử trong vòng sáu tháng và nói ông sẽ ra đi "trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể."

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty