TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, October 10, 2009

Nhiều luật sư giỏi từ chối BCH Liên đoàn luật sư

Cập nhật lúc 16:30, Thứ Sáu, 10/04/2009 (GMT+7)
,

- Theo Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc Nguyễn Văn Thảo, dù đã động viên nhiều luật sư giỏi tham gia Ban chấp hành Liên đoàn Luật sư nhưng họ "từ chối vì bận công việc".

Chủ tịch Hội đồng lâm thời Lê Thúc Anh. Ảnh: Lê Nhung

Một cuộc họp báo đã diễn ra sáng nay (10/4) tại Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất từ 10/5 đến 12/5 tới.

Để chuẩn bị cho ĐH, một Hội đồng lâm thời đã được thành lập. Ông Lê Thúc Anh, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao được cử làm Chủ tịch lâm thời tổ chức luật sư toàn quốc. Hai Phó Chủ tịch là nguyên Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Thảo và nguyên Phó ban Nội chính Trung ương Trần Đại Hưng.

"Việc ra đời liên đoàn luật sư sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các luật sư khi hành nghề, tạo bước ngoặt trong đổi mới tổ chức hoạt động của luật sư, khẳng định vai trò luật sư trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, phát huy dân chủ", Chủ tịch Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc Lê Thúc Anh cho hay.

ĐH Đại biểu luật sư toàn quốc dự kiến đã diễn ra từ năm 2008, nhưng vì nhiều lý do, việc tổ chức đã bị hoãn lại. Lý giải cho sự chậm trễ này, ông Lê Thúc Anh nói, đây là một tổ chức nghề nghiệp đặc thù nên công tác nhân sự "tương đối phức tạp".

Về quy trình bầu Chủ tịch liên đoàn, ông Nguyễn Văn Thảo nói, vị trí này sẽ do Hội đồng Luật sư toàn quốc bầu (với 91 thành viên) chứ không để đại hội bầu trực tiếp. "Một số ý kiến cho rằng để bầu trực tiếp nhưng đây là ĐH lần thứ nhất nên Hội đồng lâm thời sẽ phải lên danh sách dự kiến cho các vị trí", ông Thảo giải thích.

Nếu tham gia vào Ban chấp hành, các hội viên phải toàn tâm, toàn ý, dành thời gian cho hoạt động chung, vì vậy, ông Thảo cho hay, dù đã động viên nhiều luật sư giỏi tham gia nhưng họ đều từ chối vì bận công việc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Chủ tịch Liên đoàn có cần phải là luật sư hay không, ông Thảo khẳng định: "Ở nhiều nước, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư chỉ là thẩm phán chứ không phải luật sư. Không phải cứ hành nghề luật sư thì mới hiểu giới luật sư".

Hiện nay cả nước có 1.500 văn phòng và công ty luật với 5.334 luật sư. Như vậy, tỷ lệ luật sư ở Việt Nam là 1/20.000 người dân, trong khi ở Mỹ, con số này là 1/250 và Singapore là 1/200.

  • Lê Nhung

  • Thursday, July 3, 2008

    Lê Thúc Anh không là thành viên đoàn LS nhưng là chủ tịch Hội đồng lâm thời LS toàn quốc?



    chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM Nguyễn Đăng Trừng khi đọc tuyên ngôn về HSTS


    "Chúng ta biểu thị thái độ kiên quyết bảo vệ hai quần đảo thân yêu Hoàng Sa và Trường Sa!"



    Việc anh Nguyễn Đăng Trừng chơi khăm anh Lê Thúc Anh đang làm xôn xao giới luật gia luật sư nói riêng và dư luận nói chung.


    Anh Trừng, đương kim chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, phải nói là rất… rất… “dũng văn cảm” khi rút tên ra khỏi Hội đồng lâm thời và không đồng ý để cho anh Anh, cựu Phó chánh án Tòa tối cao vô ngồi chung mâm*.


    Mặc dù hôm nay báo Pháp luật TP.HCM đăng bài có ý bênh vực anh Anh, với một số lập luận “có vẻ có lý” về mặt quy định pháp luật, nhưng điều này cũng không làm giảm đi sự thú vị, thán phục và ủng hộ của tôi đối với anh Trừng.



    Vì sao? Tôi xin nêu ra một số lý do khiến tôi tâm phục khẩu phục anh Trừng như sau:


    1. Đồng ý rằng, anh Anh, một quan tòa to thuở trước, một “siêu” thẩm phán (thẩm phán tòa tối cao). Nhưng không vì thế mà đặt ảnh ngồi lên trên giới luật sư cả nước được. Nghề thẩm phán và nghề luật sư tuy rằng xưa nay ngồi cùng “phòng” (phòng xử án) nhưng lại là lệch nhau đến 170 độ. Không thể lấy một ông cựu quan tòa để lãnh đạo toàn thể luật sư VN. Như thế là tréo ngoe.


    2. Việt Nam chúng ta hay có kiểu làm việc “tréo ngoe vô tội vạ”. Ví dụ như vừa rồi Tuổi Trẻ đăng tin ở Quảng Nam có một Hội đồng chấm luận án tiến sĩ toàn là các vị cử nhân. Trường hợp này cũng tương tự như thế. Lấy một thẩm phán để lãnh đạo luật sư cả nước.


    Những điều tương tự thế này làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước, tạo ra sự hỗn loạn trong hành chính pháp luật.


    3. Một số ý kiến nói rằng anh Anh chỉ mới làm chủ tịch lâm thời, chứ có làm chủ tịch chính thức của Liên đoàn luật sư toàn quốc đâu mà lo. Nói thế là hơi chủ quan, vì vô lâm thời được thì nhảy vô chính thức cũng mấy hồi? Cho nên đề phòng như anh Trừng là biết lo xa.

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty