TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, August 20, 2009

Đầu bò rừng, tay gấu trong nhà hàng

Nổi tiếng về món “thịt rừng”, nhà hàng Thuận Kiều, thành phố Vũng Tàu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện chứa nhiều động vật quý hiếm.

Thịt động vật thu giữ được tại nhà hàng Thuận Kiều. Ảnh: Văn Thanh.

Ngày 19/8, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hạt kiểm lâm Vũng Tàu bất ngờ kiểm tra nhà hàng Thuận Kiều (số 74 Lê Hồng Phong).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 45 kg sản phẩm động vật hoang dã chứa trong các tủ lạnh của nhà hàng này gồm: đầu bò rừng, chân, tay gấu, rắn hổ mang. Chủ nhà hàng Hoàng Mạnh Cường (46 tuổi) đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của những sản phẩm thịt rừng trên.

Đây là nhà hàng nổi tiếng tại thành phố biển về các món thịt rừng.

Văn Thanh

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty