TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Tuesday, August 18, 2009

Dân làng TQ tấn công nhà máy chì

Nạn nhân nhiễm độc

Ít nhất 600 em nhỏ bị cho là đã nhiễm độc từ nhà máy chì

Tin cho hay hàng trăm dân làng Trung Quốc đã xông vào tấn công một nhà máy mà khi trước làm hơn 600 trẻ em bị nhiễm độc.

Các dân làng đã phá hàng rào và đập các xe tải chở than tại nhà máy luyện chì ở tỉnh Thiểm Tây.

Giới chức địa phương thừa nhận rằng nhà máy này đã làm các trẻ em bị nhiễm độc. Hơn 150 em phải vào bệnh viện.

Ô nhiễm không khí, đất và nước là chuyện phổ biến tại Trung Quốc, nơi chứng kiến tăng trưởng kinh tế rất nhanh trong vài thập niên qua.

Kim loại độc

Tân Hoa xã cho biết các dân làng đã xông vào nhà máy nấu chì và kẽm Đông Lăng, gần thành phố Bảo Kê ở phía tây tỉnh Thiểm Tây hôm thứ Hai.

Người ta đã phải gửi 100 cảnh sát vào nhà máy để khôi phục trật tự.

Các dân làng tức giận vì các cuộc kiểm tra y tế cho thấy ít nhất 600 trẻ em dưới 14 tuổi từ hai làng gần nhà máy có lượng chì quá cao trong máu.

Khoảng 1/4 trong số này phải được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Theo Tân Hoa xã, các quan chức môi trường từ chính quyền thành phố Bảo Kê hôm Chủ Nhật thừa nhận rằng nhà máy này “phải chịu trách nhiệm” đối với việc trẻ em nhiễm độc chì.

Nhà máy chì Đông Lăng

Nhiều nhà dân vẫn chưa được tái định cư khỏi khu vực nhà máy chì Đông Lăng

Các cuộc kiểm tra cho thấy đất, nước và chất thải từ nhà máy - vốn là nơi tuyển dụng nhiều lao động địa phương - đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, hàm lượng chì trong không khí quanh nhà máy cao hơn 6 lần so với mức độ cách đó chỉ vài trăm mét.

Nhà máy này giờ đã phải đóng cửa.

Các quan chức địa phương đã hứa sẽ tái định cư các dân cư trong sống trong phạm vi 500m thuộc bán kính nhà máy trong vòng ba năm kể từ khi nhà máy mở cửa, nhưng kế hoạch này sau đó bị trì hoãn.

Tân Hoa xã nói mới có 156 gia đình được di chuyển, trong khi số lượng nhiều gấp ba con số này hiện vẫn đang đợi để tái định cư.

Các dân làng cũng lo lắng rằng nhà mới của họ không đủ xa nhà máy, để phòng ngừa trẻ em bị mắc bệnh.

Chì là loại kim loại độc có thể có trong không khí và các nguồn nước.

Nó có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, từ trí thông minh đến các chứng co giật. Trẻ em dưới 6 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương vì loại kim loại này.


No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty