- Bị cáo Trần Thị Lương đã khai trước toà: Tôi cố gắng làm việc tốt, xin được nhiều dự án, tài trợ để lãnh đạo huyện cân nhắc lên làm lãnh đạo vì lúc đó tôi đang trong cơ cấu lên làm phó chủ tịch huyện.
Làm từ thiện để… lên phó chủ tịch huyện
Trong các ngày 24, 25/9, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án làm giả hồ sơ đưa hơn 300 trẻ em sơ sinh ra nước ngoài làm con nuôi tại tỉnh Nam Định tiếp tục phần xét hỏi, thẩm vấn các bị cáo, nhân chứng liên quan đến Trung tâm Nhân đạo và Dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Ý Yên để làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Lương.
![]() |
Trần Thị Lịch - người mượn danh từ thiện làm bàn đạp để được đề bạt lên chức Phó Chủ tịch huyện Ý Yên được VKS đề nghị mức án 4,5 - 5 năm. Ảnh: K.Trung |
Đại diện VKS đề cập đến các thủ tục, điều kiện để làm hoàn thiện một hồ sơ, trong đó có việc sai phạm trong việc thông báo trên Đài PT-TH tỉnh Nam Định. Cụ thể: Trong 101 cháu đã đi làm con nuôi ở nước ngoài, chỉ có 16 trường hợp là có thông báo trên Đài PT-TH tỉnh, còn lại các trường hợp khác không có thông báo nhưng vẫn có hoá đơn tiền chi cho đài trong việc thông báo trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi.
Khi VKS đã cho bị cáo Lương trực tiếp xem chữ ký của Lương tại các hoá đơn khống trên, và bị cáo đã cúi đầu im lặng.
Chuyển sang các dự án tài trợ mà Trung tâm Ý Yên được nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước, bị cáo Lương khai có nhận nhiều khoản tài trợ từ các tổ chức nước ngoài và có hoá đơn thu chi.
Đại diện VKS đã đọc đơn của Trần Thị Lương gửi cho VKS và Công an tỉnh
Đại diện VKS cho rằng, như vậy, qua đây bị cáo cũng đã có mục đích vụ lợi trong đó, chứng tỏ bị cáo thông qua việc làm giám đốc TT và đưa các cháu đi nước ngoài làm con nuôi không chỉ là mục đích nhân đạo.
![]() |
HĐXX đang thẩm vấn các bị cáo. Ảnh: K.Trung |
Trước quan điểm này, Trần Thị Lương đã cúi đầu nhận sai, và nói xin dự án, tài trợ là để trang trải cho việc làm nhân đạo tại Trung tâm Ý Yên.
4,5 - 5 năm cho hai kẻ cầm đầu
Ngày thứ 4 của phiên tòa xét xử đường dây “hô biến” trẻ nghèo thành trẻ bị bỏ rơi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
![]() |
Bị cáo Vũ Đình Khản (phải) được đề nghị mức án 5 - 5,5 năm. |
Các bị bị cáo còn lại được đại diện VKS đề nghị mức án treo.
Hai bị cáo khác là Trương Văn Phúc (PGĐ Trung tâm Trực Ninh) và Trương Văn Sơn hiện đang bỏ trốn đã được CQĐT ra lệnh truy nã, sẽ xét xử sau khi cơ quan công an bắt được.
- Kiên Trung
No comments:
Post a Comment