TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, March 6, 2010

Vinh Danh Nữ Chiến Sỉ Của Tự Do Lê Thị Công Nhân

RFA: Hàng trăm gia đình khánh kiệt, quân đội vô can? (phần 1 & 2))

2010-03-05
Hôm 4 tháng 3, hàng trăm người dân ngụ tại các tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã đổ về thành phố Vinh, biểu tình trước Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Vì sao, mời quý vị theo dõi Trân Văn tường trình...

Hình do thính giả gửi đến RFA
Hôm 4-3-2010 hơn 100 người xuống đường biểu tình ở thành phố Vinh, tố cáo lãnh đạo Quân Khu 4 lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Chết vì uất

VOA: TS Trần Lê Anh: VN không dễ kềm chế lạm phát

Trong khoảng thời gian mấy ngày trước Tết cho đến nay, Việt Nam đã có những quyết định quan trọng về kinh tế. Nhân dịp này, tiến sĩ Trần Lê Anh, giáo sư Đại học Lasell, bang Massachusetts đã dành cho Ban Việt ngữ buổi trao đổi về những quyết định đó.
Tiến sĩ Trần Lê Anh, giáo sư Đại học Lasell, bang Massachusetts
Tiến sĩ Trần Lê Anh, giáo sư Đại học Lasell, bang Massachusetts

Chia sẻ

VOA: Gần đây Việt Nam đã có những động thái kinh tế đáng chú ý như phá giá đồng tiền trước Tết và tăng giá 2 mặt hàng rất quan trọng, là xăng và điện, sau Tết. Điều gì đang xảy ra đối với nền kinh tế Việt Nam?

Friday, March 5, 2010

Trạm cân Dầu Giây: Thu 3 tỉ đồng, gây thiệt hại 70 tỉ đồng

Thứ Bảy, 04/07/2009, 07:41 (GMT+7)

TT - Theo ông Nguyễn Văn Điệp - thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, đến nay trạm cân Dầu Giây đã xử phạt hơn 3,7 tỉ đồng các xe chở hàng quá tải, Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt 4,8 tỉ đồng đối với xe trốn trạm cân. Tuy nhiên, cũng theo ông Điệp, ước tính kinh phí sửa chữa tái lập mặt đường cần khoảng 70 tỉ đồng.

----------------------------

Ngày 3-7, hội nghị sơ kết ba tháng hoạt động của trạm cân Dầu Giây (Đồng Nai), ông Nguyễn Thuận Phương - tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ 7 - cho biết hoạt động của trạm cân Dầu Giây đã tạo được ý thức tuân thủ pháp luật của người điều khiển xe. Tuy nhiên, trong ba tháng qua cũng bộc lộ những bất cập ở các thiết bị máy móc của trạm cân.

Trạm cân Dầu Giây hướng từ ngã ba Dầu Giây về TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Đại diện Công ty cổ phần công nghệ tự động Trí Việt (đơn vị lắp đặt các thiết bị tự động ở trạm cân) khẳng định "đến nay chương trình đã hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng được các yêu cầu sử dụng". Nhưng ông Dương Văn Quý - chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai - nói ông vừa nhận được thông tin các thiết bị ở trạm cân lại hư hỏng.

Theo ông Quý, không phải do có trạm cân nên xe quá tải giảm mà thực chất vẫn tăng, các thiết bị tự động bị hỏng nên không đọc được xe quá tải vượt trạm cân. Bức xúc về việc hư hỏng các thiết bị ở trạm cân, ông Ngô Quang Đảo - cục phó Cục Đường bộ VN - chỉ đạo từ nay đến ngày 15-7 phải làm mọi điều cần thiết để các thiết bị hoạt động tốt. Nếu các thiết bị vẫn tiếp tục hư hỏng thì căn cứ vào hợp đồng kinh tế để xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Điệp - thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, đến nay trạm cân Dầu Giây đã xử phạt hơn 3,7 tỉ đồng các xe chở hàng quá tải, Công an tỉnh Đồng Nai xử phạt 4,8 tỉ đồng đối với xe trốn trạm cân. Trong khi đó, người dân ở tỉnh Đồng Nai rất bức xúc vì xe trốn trạm cân làm khoảng 50km đường tỉnh, đường địa phương bị hư hỏng nặng nề. Theo ông Điệp, ước tính kinh phí sửa chữa tái lập mặt đường cần khoảng 70 tỉ đồng.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng cần xem xét lại vị trí đặt trạm cân. Qua khảo sát có 16 tuyến đường tỉnh và huyện né trạm cân. Để xử lý xe né trạm cân, lực lượng cảnh sát giao thông và Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai lập bốn chốt kiểm tra nhưng điều trở ngại là không thể duy trì các chốt kiểm tra thời gian dài do không đủ lực lượng.

Ông Ngô Quang Đảo nhìn nhận tình trạng xe né trạm cân đã gây hư hỏng đường và gây bức xúc cho người dân là có thật. Ông đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ kinh phí cho địa phương sửa chữa đường. Theo ông Đảo, không nên đặt vấn đề dẹp bỏ trạm cân Dầu Giây, vì trạm cân là công cụ của Nhà nước để bảo vệ đường bộ. Đồng thời đây cũng là trạm thí điểm nằm trong quy hoạch 27 trạm cân trong cả nước đã được Thủ tướng phê duyệt.

N.ẨN - H.KHƯƠNG

Giải mã “thiết bị lạ” tại trạm cân Dầu Giây

TT - Ngày 4-3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành giải mã cơ chế hoạt động của "thiết bị lạ" được lắp đặt tại trạm cân Dầu Giây.

Sau khi "thiết bị lạ" bị phát hiện và được khắc phục, hệ thống trạm cân Dầu Giây trở lại hoạt động bình thường (ảnh chụp ngày 4-3) - Ảnh: Hoàng Khương

Theo ông Nguyễn Hữu Sào - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Đồng Nai, cơ quan điều tra đang tiến hành xem xét việc "thiết bị lạ" có ảnh hưởng gì đến hệ thống trạm cân và mức độ thiệt hại (nếu có) để làm cơ sở điều tra, xử lý.

Xe tải dồn ứ

Đêm 3 và rạng sáng 4-3, có mặt tại khu vực trạm cân, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều xe quá tải dồn ứ ở hai đầu trạm cân. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sau sự cố phát hiện "thiết bị lạ", xe quá tải không còn ngang nhiên qua trạm cân như trước.

Có tác động tới hệ thống của trạm cân

Theo tài liệu của Tuổi Trẻ, thiết bị trên là một bảng mạch điện tử hoàn chỉnh có gắn một số linh kiện điện tử. Thiết bị này được đấu nối vào dây vòng từ hệ thống cân động của trạm cân. Ông Trần Quang Dũng, giám đốc Công ty Trí Việt (nhà thầu lắp đặt thiết bị cho trạm cân), cho biết vòng từ là một thiết bị bắt buộc và là một phần cấu tạo của hệ thống cân động.

Chức năng chính của vòng từ là phát hiện phương tiện, truyền dữ liệu về trung tâm. Nếu vòng từ bị nhiễu hoặc bị tác động bởi một thiết bị khác sẽ ảnh hưởng toàn bộ hệ thống cân động. Thỉnh thoảng hệ thống cân động bị "treo", bảng điện tử hiện biển số xe, tải trọng sơ bộ chập chờn, thậm chí màn hình đen hoàn toàn... là do vòng từ có vấn đề. Đề cập "thiết bị lạ" được lắp đặt thêm vào vòng từ, ông Dũng khẳng định "chắc chắn có tác động đến hệ thống" làm cân động hoạt động không chính xác.

Về cơ chế hoạt động của "thiết bị lạ", ông Dũng nói sau khi phát hiện, cơ quan điều tra đã niêm phong nên ông không có nhiều thời gian nghiên cứu để đưa ra nhận xét chính xác. Tuy nhiên, theo ông, có khả năng thiết bị này được điều khiển vô tuyến (bằng remote).

Mổ xẻ mục đích của việc lắp đặt "thiết bị lạ", ông Dũng cho rằng "không loại trừ có ai đó muốn phá hoại Công ty Trí Việt (hạ uy tín) hoặc phục vụ ý đồ tiêu cực". Ông Phan Hiền, phó tổng giám đốc Khu quản lý đường bộ VII (KQLĐBVII), nói: "Hiện chưa có kết quả điều tra của công an nên chưa thể nói gì. Theo tôi, việc xuất hiện "thiết bị lạ" ở đây là có mục đích, có tác dụng". Còn ông Nguyễn Thuận Phương, tổng giám đốc KQLĐBVII, phỏng đoán "có thể ai đó muốn làm tê liệt hệ thống trạm cân".

Trong khi đó, theo Cơ quan điều tra Công an Đồng Nai, muốn biết được cơ chế hoạt động cũng như ảnh hưởng của nó đến các thiết bị khác như thế nào, mức độ thiệt hại ra sao cần phải giám định và có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật.

Trạm cân như một... gánh nặng

Như Tuổi Trẻ đã đề cập, trước khi vụ việc bị phát hiện, hệ thống cân động tại trạm cân Dầu Giây liên tục bị lỗi kỹ thuật và diễn ra trong thời gian dài. Các cơ quan chức năng tỏ ra bế tắc trong việc tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố. Việc phát hiện "thiết bị lạ" cho thấy có một lỗ hổng rất lớn về công tác kiểm tra, quản lý, trong đó có cả trách nhiệm của cơ quan chủ quản.

Trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thuận Phương cho biết: "Tuần nào chúng tôi cũng cử tổ công tác ra kiểm tra. Lãnh đạo KQLĐBVII cũng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo. Việc quản lý, điều hành trạm cân có sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Nếu hư hỏng thiết bị thì có bộ phận nghiệp vụ của phòng quản lý vận tải phương tiện người lái phối hợp với trạm cân, nhà thầu (Công ty Trí Việt) giải quyết. Riêng tủ đựng thiết bị cân động (nơi phát hiện "thiết bị lạ") có trạm trưởng Nguyễn Tuấn Đạt và hai nhân viên phòng máy trung tâm Nguyễn Xuân Chiến, Dương Quốc Thái quản lý và giữ chìa khóa. Về việc tại sao kiểm tra mà không phát hiện "thiết bị lạ", chúng tôi sẽ xem xét lại trách nhiệm ở khâu nào, người nào. Lãnh đạo KQLĐBVII chỉ kiểm tra bao quát, chỉ đạo chung chứ không thể kiểm tra chi ly từng cái một được".

Vì sao dư luận liên tục phản ảnh về tình trạng chập chờn của thiết bị mà lãnh đạo KQLĐBVII không kiểm tra tới nơi tới chốn, ông Phan Hiền trả lời: "Thiết bị lạ" không phải có từ lâu mà chúng tôi không biết. Theo phía công an, nó mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Còn việc phát hiện và báo công an cũng do chúng tôi chủ động làm".

Lý giải về việc hoạt động của trạm cân không như mong đợi khiến dư luận bức xúc, ông Phương tỏ ra băn khoăn: "Do đây là trạm cân hoạt động thí điểm nên từ khi hoạt động đến nay phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Việc KQLĐBVII được giao quản lý một trạm cân như thêm một gánh nặng vì trách nhiệm rất lớn".

HOÀNG KHƯƠNG

Luật sư Trịnh Hội với tổ chức VOICE kiện Việt cộng lên LHQ

Thursday, 4 March 20100 y kien

VOICE giải thích về vụ kiện Việt Nam lên LHQ
Việt Hà, phóng viên RFA / 2010-03-03
Ngày 8/2, tổ chức VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment) vừa nộp đơn kiện chính phủ Việt Nam lên nhóm Đặc trách Chống giam giữ người vô cớ của Liên Hiệp Quốc.
VOICE
Lý do được VOICE đưa ra là chính phủ Việt Nam đã bắt giam và kết án tù 10 nhà dân chủ gần đây thiếu căn bản pháp luật và vi phạm luật quốc tế. 10 người này thuộc nhóm của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người vừa bị một tóa án ở Hải phòng kết án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Việt Hà có phỏng vấn luật sư Trịnh Hội, người đứng đầu tổ chức VOICE về đơn kiện này như sau:
Việt Hà: Xin chào luật sư Trịnh Hội, cảm ơn luật sư đã đến RFA để chia sẻ vài điều về vụ kiện chính phủ Việt Nam lên cơ quan chống giam giữ người vô cớ của Liên Hiệp Quốc.
Trịnh Hội: Vâng, xin chào khán thính giả của RFA và rất vui được có mặt ở RFA.
Việt Hà: Xin anh cho biết nguyên nhân nào VOICE đại diện cho 10 người nộp đơn kiện lên Liên Hiệp Quốc?
Trịnh Hội: Nguyên nhân thì nó cũng dễ hiểu thôi. Có thể mình nói chung chung một tí, là Trịnh Hội nghĩ chính phủ Việt Nam thường nói là xây dựng một nhà nước pháp quyền, vì vậy chung ta nên giúp đất nước chúng ta hiểu rõ về luật lệ hơn, không những luật domestic law là luật trong nước mà còn international law là luật lệ về quốc tế. Khi chúng ta hội nhập vào thì VOICE muốn cho mọi người biết luật lệ quốc tế thế nào. Nguyên nhân chính là giúp cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, mọi người Việt Nam trên thế giới đều hiểu rõ luật lệ quốc tế về những vấn đề chính trị ở Việt Nam và các văn bản mà Việt Nam đã ký kết.
Việt Hà: Ngoài 10 người đó thì còn có 4 người khác cũng nổi tiếng cộng đồng quốc tế là Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long. Tại sao 4 người đó không có tên trong đơn kiện?

Việt Nam : Nhiều Tiến Sĩ Chính Trị , nhưng từng đào tạo chính khách.

(Dân trí) - Sáng nay 4/3, hội nghị bất thường ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã họp và bầu tiến sỹ Nguyễn Hữu Vạn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Ông Trần Lưu Hải (trái), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn (ảnh báo Lào Cai).
 
Ông Vạn được bầu thay thế ông Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai vừa được Trung ương quyết định điều động về giao làm công tác khác.

VỤ CHÓ CẮN CHẾT NGƯỜI Ở ĐẮK LẮK :Nhân chứng quyết bảo vệ sự thật

Gia đình nạn nhân đang chuẩn bị làm đơn khiếu kiện kết quả điều tra của Công an TP Buôn Ma Thuột lên VKSND và Công an tỉnh Đắk Lắk
Ông Nguyễn Hồng Nam, Phó viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngày 4-3, VKS đã mời hai nhân chứng trong vụ chó bẹc-giê ở trang trại cà phê của ông Phạm Ngọc Thành cắn chết bà Phạm Thị Ngắn hôm 21-1 lên lấy lại lời khai để làm sáng tỏ vụ việc.


Tuy nhiên, cả hai nhân chứng này - chị Giang Thị Bích Điệp và chị Nguyễn Thị Thanh Trâm  - đều không đến. “Chỉ có cha, mẹ họ đến nên VKS không làm việc. Sắp tới, VKS sẽ tiếp tục gọi chị Điệp và chị Trâm lên làm việc để lấy lại lời khai” - ông Nam khẳng định.


Trao đổi với chúng tôi, cả chị Điệp và chị Trâm đều cho rằng lâu nay họ bị công an hỏi quá nhiều nên “sợ”, không dám lên làm việc với VKSND TP Buôn Ma Thuột.

Lời chúc cho người dân chài

Những lễ hội để mừng năm mới đã kết thúc. Những ai yêu nhân dân Việt Nam chỉ có thể chúc họ bình an, hạnh phúc và dũng cảm.

Riêng tôi, tôi muốn gửi lời chúc này đến những người dân chài đất Việt, những ngư dân đang đánh bắt cá xa bờ của các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Bởi lẽ năm vừa qua, chính họ đã không ít lần bị lâm nạn trên biển mà kẻ đã bức hiếp họ chính là những tàu của Trung Quốc, “người anh cả” đang sử dụng chính sách gặm nhấm với tham vọng trở thành kẻ bá chủ Biển Đông.

Thursday, March 4, 2010

Luật Thủ đô: Không nên chạy đua vì 1.000 năm

Trước đề xuất của Chính phủ về việc phải thông qua Luật Thủ đô ngay tháng 5 sắp tới để "kịp" tiến độ mừng Hà Nội nghìn năm tuổi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước nói, để đảm bảo chất lượng luật thì phải làm đúng quy trình là phải xem xét tại hai kỳ họp. "Không nên chạy đua vì một nghìn năm", ông K’sor Phước nói.

Không nên gấp vì 1.000 năm

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay (9/2), Chính phủ đã xin bổ sung đưa dự án Luật Thủ đô vào chương trình nghị sự của Quốc hội năm 2010.

Không những vậy, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường còn đề xuất thông qua dự án Luật này ngay lần đầu tiên trình ra Quốc hội (tháng 5/2010).

1ha rừng một đêm cháy 4 lần

Cập nhật lúc 21:29, Thứ Tư, 03/03/2010 (GMT+7)
 Theo anh Phúc kể lại, vụ cháy này xảy rất lạ lùng khi một đêm nhưng 4 lần lửa bốc cháy, khi gia đình anh phát hiện ra dập xong lửa nhưng chưa kịp về đến nhà lửa lại lập tức bốc lên.
Tin liên quan:

Trong mấy ngày qua tình trạng cháy rừng lại liên tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 2/3, tại núi Vắng xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn đã xảy ra một vụ cháy rừng thông xen lẫn tràm.

Mô tả ảnh.
Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên chỉ trong một thời gian ngắn một diện tích rừng lớn đã thiêu cháy. Ảnh: Sỹ Thông


Do thời tiết khô hanh, gió Tây Nam thổi mạnh nên chỉ trong vòng 3 giờ ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 3 ha rừng của Ban quản lí rừng phòng hộ Ngàn Sâu giao cho gia đình ông Nguyễn Hồng Linh bảo vệ.

Trước đó vào đêm 28/3,  hơn 1 ha rừng của anh Nguyễn Đình Phúc cũng bị lửa đốt cháy.

Mô tả ảnh.
Anh Phúc kể lại vụ cháy này xảy ra rất lạ lùng khi mọi người trong gia đình anh đã dập lửa xong xuôi nhưng chưa kịp về đến nhà thì lại thấy lửa bốc cháy trở lại. Ảnh: Hà Vy


Theo anh Phúc kể lại, vụ cháy này xảy rất lạ lùng khi một đêm nhưng 4 lần lửa bốc cháy, khi gia đình anh phát hiện ra dập xong lửa nhưng chưa kịp về đến nhà lửa lại lập tức bốc lên.

Năm 2009, hàng loạt vụ cháy rừng không rõ nguyên nhân liên tiếp xảy ra đã thiêu rụi hàng chục ha rừng của tỉnh này.

Sỹ Thông - Hà Vy

“Bán đất rừng là hành động tự sát”

Cập nhật lúc 09:20, Thứ Năm, 04/03/2010 (GMT+7)
 - Sau khi VietNamNet đăng loạt bài điều tra về việc chính quyền một số địa phương cho nước ngoài thuê đất rừng ở những nơi đầu nguồn và vùng biên giới để trồng rừng, hàng trăm ý kiến bạn đọc đã gửi thư đến tòa soạn chia sẻ, lo lắng nếu các dự án được mở rộng sẽ ảnh hưởng đến an ninh, môi trường, và cạn kiệt tài nguyên…. Tôn trọng ý kiến của đọc giả, để mở rộng đường dư luận chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến nêu trên.
Ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
Trong tất cả các ý kiến gửi về hầu hết đều lo ngại đến an ninh quốc gia ở những nơi biên giới hay rừng đầu nguồn. Bạn đọc  tuong56@yahoo.com.au cho rằng: Bài viết nhắc nhở rất hay cho tất cả mọi người có liên quan đến viêc cho thuê đất này. vì vậy cần phải cảnh giác cao độ với các loại thương nhân này - các hợp đồng thuê mướn những nơi nhạy cảm như thế này phải cần nên có chính quyền trung ương mới quyết định được vì họ có nhiều phương tiện nghiên cứu khảo sát về các công ty này hơn là chính quyền địa phương.
Mô tả ảnh.
Những vùng đất đang được cho thuê (Ảnh: VNN)
Còn bạn đọc  Ho van Duong  (vanduongho@yahoo.com) nhận xét: Đúng như Trung tướng Đồng sỹ Nguyên nói :" BÁN RỪNG LÀ HÀNH ĐỘNG SAI LẦM LÀ TỰ SÁT, NƯỚC NGOÀI MUA RỪNG CỦA TA LÀ NHỮNG KẺ MANG DÃ TÂM XẤU SA, NGUY HIỂM " Vậy chính phủ VN xử lý thế nào với những kẻ lợi dụng quyền hành bán rừng biên giới của đất nước? Liệu chính phủ có vì sự an toàn và toàn vẹn lãnh thổ Quốc Gia mà hủy bỏ những hợp đồng tội ác này hay không?
Bạn đọc Nguyễn Nghĩa ((nguyennghia@yahoo.com) nhấn mạnh: Cám ơn Vietnam.net đã dũng cảm đươc phóng sự điều tra này lên báo.Sự thật phải là giá trị cao nhất của các nhà báo. Tất cả các hoạt động của các hãng có liên quan đến nước ngoài  phải được theo dõi hàng ngày. Đây là trách nhiệm của lòng yêu nước. Người dân Việt Nam luôn có lòng yêu nươc nồng nàn.Gây hại lớn cho đất nước thường là các quan chức đã biến chất.

Clip: Chuyện thời bao cấp

VIỆT NAM CHƯA CẦN ĐA ĐẢNG ????

Wednesday, March 3, 2010

Tiền Giang: máy cắt lúa liên tục gặp nạn

Ngày 03.03.2010 Giờ 10:48
SGTT - Chiếc máy gặt đập liên hợp của ông Trần Văn Hùng ở ấp Hậu Phú 3 xã Hậu Mỹ Bắc A (huyện Cái Bè, Tiền Giang) đang chạy ngon trớn trên cánh đồng Ba Xoài thuộc xã Hoà Khánh bỗng khựng lại, dàn lưỡi cắt kêu rầm rầm. Ông Hùng vội tắt máy, nhảy xuống mở dàn lưỡi ra coi thì phát hiện nguyên một đoạn sắt dài hơn 20cm nằm gọn trong dàn lưỡi, xem kỹ thì gãy mất hai chiếc lưỡi cắt bằng thép. Ông Hùng nói, trong vòng chưa đầy một tháng đi cắt lúa mướn vụ đông xuân, cả hai chiếc máy gặt đập liên hợp của ông bị nạn gần chục lần, phải sửa chữa hết ba triệu đồng. Những chủ máy gặt đập liên hợp ở huyện Cái Bè, Cai Lậy cho biết, họ thường bị bẫy bởi những cây sắt dài 20 – 30cm hoặc những thanh đá xanh trên mặt ruộng, lẫn trong lúa, người điều khiển máy không tài nào nhận ra. Theo ông Lê Hữu Luyến, thợ sửa chữa máy gặt đập liên hợp của cơ sở Thiên Lập ở xã Hậu Mỹ Bắc A, thời gian gần đây cơ sở của ông thường xuyên được các chủ máy đề nghị thay dàn lưỡi cắt bị hỏng sau khi cắt phải sắt. Có máy hư hỏng nặng do sắt, đá lọt qua dàn lưỡi cắt phải mất vài tuần và tốn nhiều tiền mới khắc phục được.
Được biết, sau mỗi lần cắt phải sắt, đá như vậy, những ông chủ máy gặt đập liên hợp đều trình báo công an địa phương nhưng nơi nào cũng cười trừ vì cho rằng không thể biết ai là thủ phạm.
Hùng Anh

Dân Oan Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Bình Dương Biểu Tình Tại Saigon Ngày 22-02-2010


Ngày 22 tháng 02, 2010, trên 60 dân oan thuộc các tỉnh Tiền Giang, Loang An, Bến Tre, Bình Dương đã kéo lên Saigon phản đối những vụ oan sai về đất đai. Dân oan đã đi một vòng chở Bến Thành thì bị công an đến giải tán. Dân oan bỏ chạy về lại tòa lãnh sự Hoa Kỳ ngồi căng biểu ngữ và biểu tình trước lãnh sự quán. Khỏang 1 tiếng đồng hồ sau thì công an đến bắt đưa về lại tỉnh.

Công ty “cấm cửa” công nhân vào làm việc ?

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Ba, 02/03/2010 (GMT+7)
 - Kiểu hành xử nói một đằng, làm một nẻo của ban giám đốc khiến quan hệ lao động tại Công ty Hải Vinh luôn căng thẳng. 
Tin liên quan:
Sáng 2/3, hàng trăm công nhân (CN) Xí nghiệp (XN) II công ty TNHH Hải Vinh đến xưởng làm việc nhưng bị lực lượng bảo vệ "cấm cửa" với lý do cúp điện. 
Dù lực lượng bảo vệ ra sức ngăn cản, số CN trên vẫn tràn vào bên trong, tìm gặp lãnh đạo để hỏi nguyên nhân. Đến khi các cơ quan chức năng huyện Hóc Môn - TP.HCM can thiệp, trật tự mới được vãn hồi. 
Đuổi CN ra khỏi xưởng  
Như VietNamNet đã thông tin: Sau khi CN ngừng việc do thông tin giải thể doanh nghiệp (DN) không được làm rõ trắng đen, đích thân giám đốc Hà Minh Hải đã vận động CN làm hết tháng tháng 3/2010, sau đó sẽ ngừng sản xuất và giải quyết chế độ. Còn thực tế sáng nay khi CN đến xưởng làm việc thì bảo vệ ra ngăn cản. Thậm chí cán bộ đoàn liên ngành huyện Hóc Môn xuống hỗ trợ bình ổn tình hình cũng bị lực lượng bảo vệ gây khó dễ. 
Công nhân XN II, Công ty Hải Vinh ngồi lì trước văn phòng chờ đợi câu trả lời thỏa đáng của ban giám đốc công ty sáng 2/3.

Cang` ngay` cang` man ro*.

Chùm ảnh: Hừng hực cuộc chiến của các "ông cầu"

Cập nhật lúc 21:57, Thứ Ba, 02/03/2010 (GMT+7)
,

 - Những pha "song phi", tiếng "đấu sừng" nghe cồm cộp, bùn bay tung tóe và máu đầy người các "ông cầu". Không khí của hội chọi trâu Hải Lựu năm nào cũng là những "cuộc chiến" không khoan nhượng giữa các "đấu sĩ" trâu.
Tin liên quan:

>> Chùm ảnh: Phiên chợ trâu cuối cùng năm Sửu
>> Chùm ảnh: Tránh trâu chẳng xấu mặt nào
>> Những ký ức đầy bóng hình... trâu

Năm nay chiến thắng cuối cùng đã thuộc về "ông cầu" có SBD 16 của ông Hà Hữu Chúc, thôn Thắng Lợi, xã Hải Lựu.


Mô tả ảnh.
Năm nào cũng vậy, khán đài nơi diễn ra các cặp chọi trâu luôn chật kín người.Năm nay, lễ hội đã thu lượng khách kỷ lục: hơn 3 vạn người.
Mô tả ảnh.
Chuẩn bị đưa trâu vào sới chọi.
Mô tả ảnh.
Giờ phút chiến đấu đã tới, các "ông cầu" được chăm sóc và huấn luyện kỹ càng nên "đô hăng" và kỹ năng chiến đấu đều rất điêu luyện.

Việt Nam vay hơn 25 tỷ yên ODA Nhật

Cập nhật lúc 19:31, Thứ Ba, 02/03/2010 (GMT+7)

 - Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo ký công hàm trao đổi chiều nay (2/3) ở Hà Nội về việc Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam hơn 25 tỷ yên ODA vốn vay.

Mô tả ảnh.
Dự án cầu Cần Thơ sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản. Ảnh: VNN
Vốn vay 25,822 tỷ yên (tương đương hơn 5.000 tỷ đồng) thuộc đợt 2 năm tài khóa 2009 của Nhật Bản dành cho Việt Nam nhằm phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế.

Như vậy, tổng cam kết ODA vốn vay của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009 đạt 145,631 tỷ yên, cao nhất từ trước đến nay.

Khoản vay này nhằm triển khai 5 dự án. Đó là xây dựng nhà ga hành khách - cảng hàng không quốc tế Nội Bài, làm đường nối từ cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, xây cầu Cần Thơ, khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn 3 (đoạn Cần Thơ - Cà Mau) và dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Công hàm trao đổi ký kết quy định các điều kiện khung cho việc cung cấp và sử dụng hơn 25 tỷ yên tín dụng ưu đãi nói trên. Trên cơ sở các điều kiện khung này, trong tháng 3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ ký 5 hiệp định tín dụng cụ thể cho 5 dự án nói trên.

Vào tháng 10 năm ngoái, công hàm trao đổi liên quan đến các dự án vốn vay ODA cho Việt Nam lần 1 của năm tài khóa 2009 đã được ký kết, chính thức đánh dấu "sự trở lại" của các khoản vay ODA của Nhật dành cho Việt Nam, kể từ khi bị tạm thời dừng lại vào cuối năm 2008.

Nhật Bản chính thức nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam năm 1992 và triển khai vốn vay ODA nhằm hỗ trợ cho chính sách Đổi mới của Việt Nam. Từ đó đến nay, tổng vốn ODA (bao gồm viện trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi) cam kết của Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt 1.557 tỷ yên.

Công bố Sách trắng ODA hồi tháng 4/2009, Đại sứ Sakaba Mitsuo cho hay Việt Nam đã bắt đầu trả nợ vốn vay ODA cho Nhật Bản. Năm 2007, con số trả nợ của Việt Nam đạt gần 125 triệu USD trên tổng số 640 triệu USD.

Theo Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Motonori Tsuno, trung bình mỗi năm Việt Nam có thể phải dành 20-25 tỷ yên (4.000-5.000 tỷ đồng) trả nợ ODA cho Nhật.

Tuy nhiên, cả ông Đại sứ lẫn Trưởng đại diện JICA đều khẳng định Nhật Bản "không lo lắng về năng lực trả nợ của Việt Nam".

Xuân Linh

RFVN: Nhà máy lọc dầu Dung Quất: điển hình tính “ưu việt” của cách quản trị XHCN!!!

Saturday, 27 February 20100 y kien
Tin BBC: Chưa bàn giao Dung Quất vì '100 lỗi kỹ thuật'

Ban đầu trục trặc chủ yếu do van, đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất có hơn 100 lỗi kỹ thuật chưa xử lý, theo tin của mạng chinhphu.vn.
Bản tin không nói rõ các lỗi kỹ thuật này là loại gì.
Và một trăm lỗi kỹ thuật làm cho nhà máy bị lỡ hẹn (một lần nữa) ngày bàn giao.

Tuesday, March 2, 2010

Tôi vẫn là tôi giữa phòng thẩm vấn

Những Vấn Đề Dân Chủ: Tôi vẫn là tôi giữa phòng thẩm vấn (Nguyễn Thượng Long)
Đăng ngày 27/02/2010 lúc 04:56:58 EST
Đề tài: Hoạt Động Dân ChủHoạt 
Động Dân ChủPhotobucket - Video and Image Hosting

Tôi vẫn là tôi giữa phòng thẩm vấn
Nguyễn Thượng Long

“… Trên con đường người Việt Nam đi tìm tự do ngôn luận, tự do báo chí như bất cứ một dân tộc văn minh nào khác, những người làm báo Tổ Quốc đã đặt được một cột mốc đáng tự hào và không thể phủ nhận …”
Hơn 50 năm trước, ở tuổi hoa niên tôi đã bị hút hồn bởi những Nam Tước Phôn Gôn Rinh, tiểu thuyết tình báo nhiều tập của văn học Xô Viết, viết về những cuộc đấu trí giữa viên Thiếu Tá hồng quân trong vai một sĩ quan SS với cơ quan phản gián Giét ta pô của Đức Quốc Xã. Tôi cũng đã từng mê mẩn trước những trang hồi kí có tên Bất Khuất viết về những hoạt động của ông Nguyễn Đức Thuận, một TW Uỷ viên ĐCS Việt Nam được Đảng chủ động cài lại miền Nam để chuẩn bị cho những bước phát triển mới của chính trường Miền Nam sau Hiệp định Giơ ne vơ 1954. Cuốn sách đó một thời được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học hệ phổ thông 10 năm và đã từng được thế hệ tôi suy tôn như một mẫu mực nghệ thuật, một biểu tượng hoành tráng, một tượng đài vô song của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Có thể nói trong hành trang của thế hệ tôi ngày hăm hở lên đường ra trận ngoài mũ cối, dép râu, bộ Tô Châu, lương khô, sữa bột… có nguồn gốc Trung Quốc và khẩu AK 47 trên tay có xuất xứ Nga Xô…, không thể không kể tới những trang viết rực lửa cách mạng như cuốn Bất Khuất, một thứ hành trang tinh thần không thể thiếu của người ra trận những năm tháng đó.

Chiến lược thuê đất của Trung Quốc


Đất nông nghiệp châu Phi là một trong những hướng Trung Quốc nhắm đến trong chiến lược thuê đất của mình. Ảnh: landcoalition.org

Trong nhiều năm qua, người Trung Quốc đã thuê đất đai ở khắp các châu lục trên thế giới.
Theo BBC, ngày 30.1.2010, một cuộc biểu tình với hàng trăm người dân đã diễn ra tại thành phố Almaty ngay sau khi giới lãnh đạo Kazakhstan thông báo Trung Quốc muốn thuê hàng triệu héc-ta đất nông nghiệp của nước này.
Sự kiện trên chỉ là một trong vô vàn vấn đề liên quan tới chiến lược thuê đất của nước ngoài mà chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh trong nhiều năm qua.

Hình Ảnh : Mếu với… hội Lim!

(NLĐO)- Có lẽ nhờ dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nên năm nay số lượng du khách dự hội Lim 2010 (tỉnh Bắc Ninh) đông hơn hẳn mọi năm. Tuy nhiên, có đi rồi mới thấy không ít người phải lắc đầu ngao ngán.
Lượng khách tham quan đông nghịt nên hầu như mọi tiết mục trong hội đều bị quá tải. Người chen người, bụi đất mù mịt, cái thiêng liêng rộn ràng của lễ hội biến đi đâu mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, xô bồ.

Lạm phát tại VN có thể lên tới 2 con số vào năm 2010

2010-03-01

Ngân Hàng Phát Triển Châu Á vừa đưa ra thông báo tỏ ý lo ngại cho việc lạm phát tiếp theo sau suy thoái kinh tế của nhiều nước khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam là một trong các nước được đánh giá là sẽ có tình trạng lạm phát có thể lên tới hai con số trong năm nay.

GSTS Vũ Văn Hóa, Trưởng Khoa Kinh Tế Tài Chánh - Đại Học Quản Lý Kinh Doanh chia sẻ them về vấn đề này.

Dự trữ ngoại tệ

get_imageCA5SN3XJ.jpg
Nhân viên một ngân hàng thương mại ở Hà Nội đang đếm đôla Mỹ. AFP photo/Hoang Dinh Nam
Mặc Lâm: Thưa, trước tiên xin cảm ơn Giáo Sư đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.  

Thưa ông, việc Ngân Hàng Nhà Nước quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng USD và tiền đồng VN tăng thêm 603 đồng tương đương với 3,3% thì Giáo Sư có cho rằng động thái này sẽ làm cho hàng nhập khẩu đội lên và kéo theo lạm phát trong năm nay hay không?

GS Vũ Văn Hóa: Tôi cho rằng việc này cũng coi như một sự phá giá của đồng VN, tức là cái tình trạng nhập siêu của Việt Nam ngày nay lại càng gia tăng. Mà hiện nay, nếu theo tỷ giá này thì nó càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu, điều đó là điều hiển nhiên rồi.

Tôi cho rằng điều này cũng không thể nào khác được bởi vì trong tình trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay, tất cả các mặt hàng nhập ngoại đều khan hiếm cả, quỹ ngoại tệ trong nước thì cũng không có nhiều, thế thì bây giờ đành phải theo chiều hướng như đã biết.

Chính phủ chỉ có thể là tăng tỷ giá lên nhằm mục đích là hạn chế tình trạng nhập khẩu, thì việc chi tiêu ngoại tệ cũng giảm bớt, cái đó cũng khả dĩ là bớt nhu cầu chi tiêu.

GS Vũ Văn Hóa

Mặc Lâm: Trước đây nhà nước đã tỏ ra khá lo ngại trong việc tăng tỷ giá sẽ kéo theo khó khăn cho việc chi trả nợ nước ngoài. Giữa hai phải chọn một, theo Giáo Sư thì nhà nước nên quyết định thế nào, thưa ông?

GS Vũ Văn Hóa: Theo tôi thì con đường mà hiện nay Việt Nam có thể làm được là vẫn tăng tỷ giá lên để có thể găm được một ít ngoại tệ ở trong nước, và có thể có một điều kiện là làm thế nào đó cho tình trạng ngoại tệ bớt đi ra nước ngoài hơn để tăng ngoại tệ.

Chứ bây giờ mà trả nợ cho nước ngoài thì như anh biết đấy, tức là cái thực lực về tiền tệ của dự trữ ngoại tệ của Việt Nam hiện nay cũng không phải là nhiều mà còn dùng cho nhiều mục tiêu, do đó mà việc tăng vốn ngoại tệ trong nước để mà trả nợ nước ngoài thì rất hạn chế. Cho nên trong tầm tay thì chính phủ chỉ có thể là tăng tỷ giá lên nhằm mục đích là hạn chế tình trạng nhập khẩu, thì việc chi tiêu ngoại tệ cũng giảm bớt, cái đó cũng khả dĩ là bớt nhu cầu chi tiêu anh ạ.

Xem xét lại các khoản chi

Hkg3291150.jpg
Bán rau ở góc đường phố HàNội hôm 27/2/2010. Giá cả sau Tết vẫn tăng cao. AFP photo/Hoang Dinh Nam
Mặc Lâm: Theo các chuyên gia kinh tế nhận định thì rất nhiều công trình có đầu tư lớn của nhà nước đang còn dở dang và những công trình này không thể ngừng lại được. Để giải quyết chúng nhà nước phải chấp nhận bỏ thêm một số tiền rất lớn trong ngân sách. Liệu việc này ảnh hưởng ra sao đối với lạm phát?

GS Vũ Văn Hóa: Vâng, tôi nghĩ là bây giờ tình trạng lạm phát thì ai cũng đã nhìn thấy rõ mà cái này thì các nhà khoa học và kinh tế cũng đã cảnh báo cho chính phủ, không phải là từ bây giờ mà từ năm ngoái rồi. Đương nhiên là về tình trạng của nền kinh tế thì những khoản chi bất đắc dĩ thì nhà nước vẫn phải chi thôi.

Bây giờ không thể kềm chế được cho nên biện pháp quan trọng nhất hiện nay là phải xem xét lại, tức là cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên của chính phủ. Cái thứ hai nữa là có thể trong thời gian tới nhà nước cũng có thể phải phát hành thêm trái phiếu, có thể là công trái trong đợt tới để giảm bớt số tiền trong lưu thông. Tôi nghĩ là hai nguồn đó ở trong nước thì trong tầm tay, thế còn bây giờ như anh biết đấy, tức là các nguồn ODA hoặc FDI vào thì nhiều khi nó được sử dụng không hiệu quả lắm, mà chủ yếu là dành cho các khoản chi công nghiệp chế biến.

Còn các công nghiệp khác ở trong nước thì ODA và FDI rất là ít cho nên chúng tôi cũng chưa biết là chính phủ sẽ làm như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng có khuyến cáo là chính phủ nên xem xét lại, tức là cơ cấu lại các khoản chi của chính phủ, không dàn trải, phải nâng cao hiệu quả. Đồng thời phải suy nghĩ đến việc phát hành công trái phiếu trong đợt tới.

Bây giờ không thể kềm chế được cho nên biện pháp quan trọng nhất hiện nay là phải xem xét lại, tức là cơ cấu lại các khoản chi thường xuyên của chính phủ.

GS Vũ Văn Hóa

Mặc Lâm: Mới đây Ngân Hàng Phát Triển Châu Á vừa đưa ra nhận định là trong năm nay Việt Nam sẽ phải đối phó với lạm phát lên đến hai con số. Giáo Sư có chia sẻ gì về những đánh giá này, thưa ông?

GS Vũ Văn Hóa: Tôi nghĩ là lạm phát hiện nay nó đúng trong thực tại mà chưa thống kê hết thôi, chứ còn nếu thống kê hết thì nó có thể đến 2 con số trong hiện nay rồi, bởi vì bắt đầu từ đầu tháng 3 giá điện tăng. Trước đó thì chúng ta thấy giá dầu tăng liên tục, từ đầu năm tới giờ mới được 2 tháng mà tăng 2 lần, trong khi một số nước lân cận như Singapore hoặc Philippinnes thì nó tăng thấp hơn. Thế thì tình trạng lạm phát lên đến 2 con số thì tôi cho là hiện thực và nó cũng đúng tầm, đúng với điều kiện kinh tế Việt Nam hiện nay.

Mặc Lâm: Xin cám ơn Giáo Sư.

GS Vũ Văn Hóa: Vâng. Xin chào anh.

Điện và chó

TP - Dư luận lại quan tâm vụ chó béc giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn ở Buôn Ma Thuột. Lần này xôn xao vì thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng, không có căn cứ khởi tố vụ án hình sự.
Lập luận ở thông báo này, bà Ngắn tự tiện vào mót cà phê và người ở trang trại cà phê không có mặt lúc đàn chó dữ cắn xé bà Ngắn.
Vụ việc buộc dư luận nhớ đến những vụ dùng điện bảo vệ tài sản, vô tình gây chết người.

Monday, March 1, 2010

Lê Thị Công Nhân sắp ra tù

Lê Thị Công Nhân tại tòa
Lê Thị Công Nhân còn đối diện 3 năm quản chế
Gia đình luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân cho hay chị sẽ mãn hạn tù và trở về nhà vào thứ Bảy tới (06/03).
Hôm 11/05/2007, Lê Thị Công Nhân bị Tòa án TP Hà Nội xử 4 năm tù giam và 3 năm quản chế vì vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên sau đó án phạt này đã được giảm 1 năm, còn 3 tù giam và 3 năm quản chế tại phiên phúc thẩm 27/11/2007.
Nói chuyện với BBC từ Hà Nội, thân mẫu của Công Nhân, bà Trần Thị Lệ, cho biết bà đã được thông báo từ cơ quan công an, rằng sẽ cho xe chở Công Nhân về nhà từ trại giam số 5, Thanh Hóa.
"Thế nhưng tôi vẫn quyết định lên trại giam từ sớm để đón con. Giây phút đầu tiên mãn hạn tù của Công Nhân, là mẹ, tôi không thể không có mặt."
Bà Lệ nói tinh thần của con gái bà rất tốt tuy "Công Nhân đếm từng ngày cho tới lúc được thả tù".
Theo bà, công việc đầu tiên mà hai mẹ con bà sẽ làm là khám bệnh cho Lê Thị Công Nhân, vì "Không có gì quý hơn sức khỏe".
Bà cũng thừa nhận là còn 3 năm quản chế tại gia nữa, và "rất nhiều khó khăn thách thức" ở phía trước nữ luật sư 30 tuổi này.

Làm sao chủ tịch tỉnh dám dọa đại biểu Quốc hội?

Ngay sau phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ sáu vừa qua, ông Lê Văn Cuông đã nhận được điện thoại của Chủ tịch Hà Giang "trách" việc ông đưa chuyện Hà Giang lên diễn đàn Quốc hội. Đoàn ĐBQH Hà Giang cũng gửi công văn "chất vấn ngược" ông Cuông.

ĐBQH Lê Văn Cuông (Ảnh: Lê Anh Dũng)
"Nhưng tôi nói là dựa trên căn cứ, có cơ sở chứ không vì định kiến với ai", 
Phó đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Thanh Hóa Lê Văn Cuông chia sẻ.

Ông Cuông nói: Ngay từ khóa XI, tôi đã có dịp lên thăm Hà Giang, đến vùng núi đá tai mèo để tận mắt tìm hiểu cuộc sống người dân, học hỏi một số kinh nghiệm hay về phổ biến cho bà con sống ở vùng cao Thanh Hóa.
Tôi đã đến xem các đại công trường ở Hà Giang và tại kỳ họp năm đó, tôi đã phát biểu ở Quốc hội về chuyện nợ như chúa chổm ở các đại công trường.
Trong chuyến đi ấy, tôi cũng muốn tìm hiểu hiệu quả điều hành của lãnh đạo Hà Giang. Tôi đã nghe được nhiều thông tin về các quyết định sai trái của lãnh đạo tỉnh với Công ty Sông Lô.

Vấn đề "nhạy cảm" hay là sự né tránh trách nhiệm?

"Đừng lạm dụng từ "nhạy cảm" để né tránh những trọng trách đất nước đang đặt lên vai của Đảng" - ý kiến TS. Mai Liêm Trực.
Đảng phải là Đảng của dân tộc
LTS: Bàn về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI sắp tới, TS. Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông nói điều băn khoăn lớn nhất là làm thế nào để các văn kiện Đại hội sắp tới có thể thực sự tiếp nhận được trí tuệ của mọi tầng lớp xã hội chứ không phải làm chiếu lệ, hình thức. Đừng lạm dụng từ "nhạy cảm" hay để lại vấn đề bức xúc cho nhiệm kỳ sau để né tránh những trọng trách đất nước đang đặt lên vai Đảng.
Hỏi dân một cách hình thức là vô trách nhiệm với dân tộc
- Một nội dung quan trọng trong Hội nghị Trung ương sắp tới sẽ bàn về việc xây dựng các văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ cũng đã "đặt hàng" báo chí chắt lọc, phản ánh những ý kiến đóng góp của người dân cho Đảng. Cá nhân ông kỳ vọng gì vào vấn đề này?
- TS. Mai Liêm Trực: Câu hỏi này làm cho tôi nhớ lại sự kiện Đại hội VI cách đây 25 năm. Thời kỳ đó toàn Đảng và cả nước cũng sôi nổi thảo luận để chuẩn bị cho ĐH. Kết quả là các văn kiện cuối cùng của ĐH so với bản dự thảo đã khác nhau rất nhiều.
Ông Mai Liêm Trực. Ảnh: Lê Anh Dũng
Nói cách khác là lãnh đạo ở những cấp cao nhất đã đủ dũng khí để nhìn nhận thực tiễn khủng hoảng của đất nước sau 10 năm được thống nhất.
Với những tư duy rất mạnh mẽ như là "Nói thẳng nói thật", "Đổi mới hay là chết", đã khơi dậy được ý thức đóng góp của đảng viên và nhân dân để từ đó đưa được những tiếng nói thực tiễn đến các cấp cao nhất mà những cấp cao nhất khi soạn Dự thảo chưa lường hết được những sôi động của thực tiễn và trí tuệ xã hội.
Cần học tấm gương cố Tổng bí thư Trường Chinh, ông vốn là người khá nguyên tắc, cứng nhắc, kinh viện, nhưng với cái tâm với dân tộc, với trách nhiệm với Tổ quốc, ông đã lắng nghe từ thực tế cuộc sống để mà thay đổi, để quyết liệt đổi mới.
Chính những điều đó đã tạo nên bước ngoặt cho sự phát triển của dân tộc chúng ta trong 25 năm đổi mới vừa qua.
Tôi hy vọng là Đại hội lần này sẽ có nhiều những thảo luận sôi động để mỗi người với trí tuệ và khả năng của mình được đóng góp cho việc xây dựng đường lối, chính sách đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
"Năm 1945 chỉ có 5000 Đảng viên, Đảng ta giành chính quyền, rồi lãnh đạo đất nước trong muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, mà nay cả 3 triệu Đảng viên, là chính Đảng duy nhất nắm quyền, lãnh đạo đất nước đang có những bước đi lên thì sao lại phải sợ, phải né tránh những vấn đề gọi là "nhạy cảm"?"
Sau 25 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành công. Chúng ta tự hào với điều đó nhưng khi nhìn lại thì cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều trăn trở.
Trăn trở lớn nhất là chúng ta có thể làm tốt hơn vì tiềm năng trong đất nước của chúng ta vẫn còn rất lớn. Làm sao và bằng cách nào khai phóng mọi nguồn lực để bứt phá trong giai đoạn phát triển sắp tới là câu hỏi lớn nhất mà thời cuộc đang đặt ra.
Do đó, điều tôi băn khoăn, lo lắng là: liệu các văn kiện trong Đại hội sắp tới có thể tiếp nhận được những trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân cũng như những mong mỏi đề xuất từ cuộc sống nhất là từ cơ sở hay không? Hay chúng ta chỉ làm chiếu lệ, hình thức, mà biểu hiện là các văn bản dự thảo trước khi lấy ý kiến nhân dân và các văn bản sau khi có ý kiến của nhân dân đóng góp sôi nổi, đầy trách nhiệm mà chả khác là bao.
Làm như vậy là thiếu trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, nếu những cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện mà làm như vậy thì cần phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài

Cập nhật lúc 08:00, Thứ Hai, 01/03/2010 (GMT+7)
 - Với lời hứa sẽ đền bù đất, cây, mở đường, đưa điện và tạo công ăn việc làm cho bà con thôn xóm, nhiều người dân ở xã Đông Quan (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã đồng ý giao đất giao rừng cho Công ty Innov Green (Hồng Kong – Trung Quốc, chi nhánh Lạng Sơn).
Thế nhưng, chưa được hưởng lợi gì từ dự án thì họ đã thấy mình bị "hớ". Tiền làm thuê trồng rừng bị nợ, những lợi ích khác thì không thấy… Một số ít người dân còn lại thì nhất quyết không đồng ý giao đất rừng cho doanh nghiệp nước ngoài này vì họ không biết con cháu họ sẽ sống bằng gì trên vùng đất khó khăn này?.

Tin lời hứa, dân mất đất trồng rừng?

Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình là một xã miền núi nghèo, ngoài nghề trông lúa trên diện tích ruộng khô cằn thì đời sống của các hộ dân trong xã chủ yếu chỉ biết trông chờ vào diện đất đồi núi để trồng rừng, chăn thả trâu bò.
Mô tả ảnh.
Ngoài diện tích đất ruộng, các hộ dân ở thôn Song Sài xã Đông Quan chỉ biết trông chờ vào diện tích đất trồng rừng để mưu sinh. (Ảnh: Duy Tuấn).
Đời sống của bà con xã Đông Quan cứ bình lặng trôi đi như cái nghèo "khó mà thay đổi được" thì bất ngờ năm 2007 Công ty Innov Green (Hồng Kông – Trung Quốc) vào thuê đất rừng với thời hạn 50 năm để trồng bạch đàn lấy gỗ công nghiệp.

'VN sẽ thất bại trong quốc tế hóa Biển Đông'

Hội thảo quốc tế về Biển Đông (11/2009)
Hội thảo quốc tế về Biển Đông được xem như một trong các nỗ lực quốc tế hóa của Việt Nam
Báo thân Bắc Kinh tại Hong Kong nhận định Việt Nam sẽ không thành công trong nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Đại Công Báo, tờ báo lâu đời nhất trong các nhật báo tiếng Hoa, hôm 26/02 có bài bình luận nói rằng nhà chức trách Việt Nam đang khuấy động tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông (Nam Hải) bằng cách đưa vấn đề này ra trường quốc tế thông qua các kênh "tuyên truyền" của mình.
"Hà Nội tưởng rằng càng nhiều nước tham gia vào tranh chấp thì sức mạnh thương lượng của Việt Nam vợ́i Trung Quốc càng lớn."

Nhiều nhân vật đối lập Cuba 'tuyệt thực'

Quốc tế đồng tình ủng hộ các tù nhân chính trị tại Cuba
Nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Cuba nói rằng họ sẽ tuyệt thực để phản đối cái chết hồi đầu tuần qua của một trong những người bị giam cùng với họ.
Tổ chức đối lập có tên gọi Ủy Hội Nhân Quyền Cuba nói rằng bốn người đang bị giam cầm sẽ tuyệt thực, trong lúc một nhân vật khác không bị giam, nói rằng ông cũng sẽ không ăn và không uống.
Orlando Zapata Tamayo chết hôm thứ Ba tại một bệnh viện ở thủ đô Havana sau 85 ngày tuyệt thực.

BBC: Sẽ có hàng trăm lao động TQ tại Nhân Cơ

Dự án bauxite tại Tân Rai, Lâm Đồng
Công trình Nhân Cơ là dự án sản xuất alumin thứ hai của Việt Nam
Công trình xây dựng nhà máy sản xuất alumin từ quặng bauxite thứ hai của Việt Nam vừa chính thức khởi công sáng Chủ nhật 28/02 tại Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông.
Lãnh đạo Công ty cổ phần alumin Nhân Cơ cho hay công trình xây dựng này lúc cao điểm sẽ có 600-700 lao động nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc.
Dự án sản xuất alumin Nhân Cơ, do Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư, sẽ gồm hai nhà máy được xây dựng trên diện tích 850ha, chưa bao gồm phần khai thác mỏ.

Sunday, February 28, 2010

401 phản hồi bài “Không xử lý hình sự vụ chó cắn chết người”

TT - Đó là con số phản hồi trong ba ngày sau khi thông tin về quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đăng trên Tuổi Trẻ ngày 25-2. Hầu hết bạn đọc cho rằng quyết định của Công an TP Buôn Ma Thuột là không thuyết phục. Nhiều bạn đọc đi sâu phân tích các vấn đề đặt ra sau vụ án.

Nga bắt giữ 220 người Việt tại xưởng may “đen”

Chủ Nhật, 28/02/2010, 07:15 (GMT+7)

TT - Ngày 26-2, các nhân viên di trú và cảnh sát Matxcơva đã bắt giữ 220 người Việt làm việc tại một xưởng may “đen” ở làng Lesnaya thuộc quận Pushkin, cách trung tâm Matxcơva khoảng 80km.
Công nhân Việt làm việc tại một xưởng may “đen” ở gần ga điện ngầm Perovo, Matxcơva (ảnh chụp tháng 12-2009) - Ảnh: Thế Anh

Bắc Kinh 'đang ngày càng mạnh bạo' ở khu vực biển Đông

Hồi đầu tháng Hai vừa qua, một cuộc điều trần về sự trỗi dậy của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có vấn đề tranh chấp lãnh hải ở biển Đông, đã diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và các nhà ngoại giao cấp cao. Trong chuyên mục 'Câu chuyện Việt Nam' tuần này, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Nguyễn Trung với một trong các diễn giả của buổi điều trần, Tiến sĩ Richard Cronin, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu Henry L. Stimson ở thủ đô Washington.

Chưa bàn giao Dung Quất vì ‘100 lỗi kỹ thuật’

Công nhân Dung Quất
Mất 13 năm để Dung quất đi vào hoạt động, tuy gặp nhiều sự cố.
Ban đầu trục trặc chủ yếu do van, đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất có hơn 100 lỗi kỹ thuật chưa xử lý, theo tin của mạng chinhphu.vn.
Bản tin không nói rõ các lỗi kỹ thuật này là loại gì.
Và một trăm lỗi kỹ thuật làm cho nhà máy bị lỡ hẹn (một lần nữa) ngày bàn giao.
"Nhà máy lọc dầu Dung Quất chưa thể bàn giao vào ngày 25/2/2010 như kế hoạch ban đầu vì hiện tại vẫn còn 100 điểm tồn tại kỹ thuật vẫn chưa được xử lý triệt để," một quan chức nhà máy cho mạng tin chính phủ hay.

Cao To^'c dài 60 km, 3 tuần , hơn 300 sự cố.

Cứu hộ quần quật trên đường cao tốc
Làm việc từ sáng sớm, phải quay vòng liên tục để giúp các xe bị sự cố trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, Đức, một nhân viên cứu hộ lịm đi, chân tay tím tái và phải nhờ đến các bác sĩ cấp cứu.
> Những sự cố hy hữu trên đường cao tốc dành cho ôtô / 'Đua' tốc độ trên đường cao tốc đầu tiên dành cho ôtô
Trung tâm cứu hộ, y tế đường cao tốc đầu tiên dành cho xe hơi tại Việt Nam chỉ có hơn 10 chàng trai tuổi cao nhất là 28, phân làm hai ca trực một ngày, mỗi ca 5-6 người chịu trách nhiệm an toàn thông suốt cho một tuyến đường dài 60 km. Sau 3 tuần được đưa vào khai thác, hơn 300 sự cố, tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến đường này, vị chi mỗi ngày 14-15 sự vụ, chủ yếu là long bánh, văng xuống ruộng... khiến các nhân viên cứu hộ phải xoay như chong chóng để kéo những ôtô bị nạn về nơi tập kết, trả lại mặt bằng thông thoáng để tránh ùn tắc.

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty