TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, January 16, 2010

Mục sở thị tàu ngầm Việt Nam

Cập nhật lúc 09:44, Thứ Bảy, 16/01/2010 (GMT+7)
Doanh trại trên đất liền của đoàn M96 hải quân - đơn vị tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam - ra đời từ 14 năm trước, nhưng đến hôm nay mới “hé cửa” cho chúng tôi vào tác nghiệp. Phóng viên may mắn là một trong vài nhà báo đầu tiên được đi thăm các chiến sĩ tàu ngầm Việt Nam.
df


Một đoàn công tác quân đội đến tham quan tàu ngầm tại cầu cảng của đoàn M96 hải quân - Ảnh: T.B.
Tài liệu truyền thống của Đoàn M96 hải quân ghi chép rất rõ: ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị ...

ĐHQG Hà Nội trả lương 1.500 USD hút người tài

Cập nhật lúc 10:05, Thứ Bảy, 16/01/2010 (GMT+7)
 - Thông qua một nghiên cứu điều tra độc lập, ĐH Quốc gia Hà Nội có khả năng chi trả 1500 USD/ 1 tháng cho những tiến sĩ tốt nghiệp ở những trường ĐH danh tiếng nước ngoài trong một số nhóm ngành đặc biệt.

Ông Vũ Minh Giang
Mô tả ảnh.
Đó là “tiết lộ” của GS Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội về chính sách thu hút nhân tài của trường trong buổi họp báo hội thảo giáo dục Việt Nam Hoa Kỳ vừa diễn ra chiều 15/12010 tại Hà Nội. 
Đây là hội thảo giáo dục lần thứ 3 do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tài trợ.

Đòi đất công, học viện đập bể tường doanh nghiệp

Cập nhật lúc 08:59, Thứ Bảy, 16/01/2010 (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Nam, chủ cơ sở áo cưới Lê Nam tố cáo bị cán bộ Học viện HCQG đập phá cơ sở, trong khi Học viện "nại" lý do...đòi đất công sử dụng sai mục đích.   
Ngày 13/1, trình bày với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nam, chủ sơ sở áo cưới Lê Nam số 230 đường 3/2 phường 12, quận 10 nói: "vào ngày 5/1 ông Trương Ngọc Sinh, Chánh văn phòng Học viện hành chính quốc gia (HCQG) cơ sở TP.HCM đã chỉ đạo bảo vệ học viện dùng búa tạ đập phá cơ sở của chúng tôi".
Tố cáo bị phá nhà...

Friday, January 15, 2010

Nhà giáo Phạm Toàn kể lại ngày “làm việc” (thứ năm 14.1.2010) với cục A25



Giáo sư Phạm Toàn
Thân gửi anh Giao và các bạn,
Lá thư thứ 2 này của tôi gửi các bạn có nội dung nói về buổi làm việc với cơ quan An ninh ngày 14-01-2010...

ông Phạm Toàn vừa bị an ninh Việt Nam mời “làm việc.”



Sau giáo sư Huệ Chi đến lượt ông Phạm Toàn, một trong ba thành viên sáng lập trang bauxitevietnam.info vừa bị an ninh Việt Nam mời “làm việc.”
Kể lại buổi gặp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ tại Hà Nội ngày 14/1 ông Phạm Toàn cho BBC Việt Ngữ biết các chủ đề an ninh Việt Nam quan tâm.

Phó Thủ tướng: "Không biết ăn gì cho an toàn", nhưng Phó Cục VSATTP lại nói "hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam không phải là không an toàn"

Cập nhật lúc 16:14, Thứ Tư, 13/01/2010 (GMT+7)
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói: "Tôi phải ăn kiêng, nhưng rau toàn thuốc trừ sâu, nên không biết ăn gì cho an toàn".

An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) trở thành vấn đề được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt quan tâm khi dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ về làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng ngày 13/1 để kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 2008/CT-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần 2010....

Thursday, January 14, 2010

Lộ diện “đầu rắn” 112

(Dân trí) - Nhân viên “bắt nọn” lãnh đạo, đối tác “lật tẩy” những chiêu thức ăn tiền… là diễn biến không thiếu kịch tính trong phần xét hỏi về các nội dung “gian thầu”, gửi giá tại Ban điều hành Đề án 112. Cái tên Lương Cao Sơn nằm ở đầu gút các mối nối…

Công thức chia tiền “lại quả”

Phó GĐ trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ kiêm Ủy viên thư ký Ban điều hành đề án Lương Cao Sơn phủ nhận cáo buộc đã ...

Chỉ số phát triển con người : Việt Nam đứng thứ 116

Đức Tâm
Bài đăng ngày 05/10/2009 Cập nhật lần cuối ngày  05/10/2009 14:55 TU
Trên tổng số 182 thành viên Liên Hiệp Quốc Việt Nam đứng hàng thứ 116 trong bảng xếp hạng về chỉ số phát triển con người. Trong bảng xếp hạng 2007-2008, Việt Nam xếp thứ 105 trong tổng số 177 quốc gia được xem xét.
Tổ chức Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc, UNDP, công bố bản báo cáo hàng năm và bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người.
Trong số 182 thành viên Liên Hiệp Quốc, Na Uy đã được xếp đầu. Đứng hàng thứ 181 là Afghanistan và hạng chót, 182 là Niger.
Việt Nam năm nay được xếp thứ

Nhà Nước TA chuẩn bi. ké hôi vụ H1N1

Thứ Năm, 14/01/2010, 10:25 (GMT+7)
Chống dịch cúm A/H1N1: Việt Nam đã chi gần 1.000 tỉ đồng
TT - Cúm A/H1N1 chính thức xuất hiện tại VN ngày 31-5-2009, sau khi có bệnh nhân đầu tiên là một du học sinh từ Mỹ về nghỉ hè ở TP.HCM. Để chống lại đại dịch cúm A/H1N1, tính đến hết năm 2009 ngân sách T.Ư và các địa phương đã chi gần 1.000 tỉ đồng.
Trong đó đến hết tháng 10-2009 Bộ Tài chính đã hỗ trợ trên 790 tỉ đồng cho 52 tỉnh thành và tám bộ, ngành T.Ư mua sắm thiết bị, tuyên truyền chống dịch.


Máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn đang hoạt động - Ảnh: T.T.D.

Dân Oan Lê Thị Kim Thu: Biên Bản Sự Việc


Lưu ý : Nhìn vào biên bản trên đầu,phía bên tay trái có đánh dấu
mực hai dòng chữ Công an Huyện Vĩnh Cửu- Dòng dưới : Công an Thị Trấn
Vĩnh an.

Sự thật : Xem cuối biên bản là do ông Nguyễn Mạnh Tuấn đại diện khu
phố 6 lập biên bản. Tại sao  biên bản của công an,mà lại khu phố lập!?
Trong bien bản còn nói : V/V đập tường bờ rào tại hộ bà Mai Thị Ngọc
Châu . Sự thật : Bà Thu đập tuờng rào do bà Châu bao chiếm trên đất
của bà Thu. ( Trước đó đã có đơn yêu cầu )
Phải chăng chính quyền Thị
Trấn Vĩnh An đang thực hiện mưu đồ xấu!!!! " Kiểu treo đầu dê bán thịt
chó " Nhằm mục đích dựng chuyện vu khống cho dân lành vô tội!!!???

GS Nye: "Giữ chủ quyền không thể bằng cách "một đối một"

Tác giả: Phương Loan Hai tiếng đối thoại cởi mở với các lãnh đạo, cán bộ ngoại giao và giới nghiên cứu Việt Nam chiều 13/1, GS Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ đã cùng chia sẻ góc nhìn về sức mạnh Mỹ, sức mạnh Trung Quốc và chính sách cho Việt Nam.
Chủ trì buổi tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng ông đã "học được nhiều hơn kì vọng" đồng thời đánh giá cao những gợi ý chính sách của GS Nye cho Việt Nam.
Đúng với tinh thần "lắng nghe" và "đối thoại", hai tiếng tọa đàm là cuộc trao đổi thẳng thắn, hỏi và đáp, về nhiều vấn đề trong quan hệ quốc tế, về sức mạnh mềm, sức mạnh thông minh, lí thuyết và triển khai thực tế của Mỹ, của Trung Quốc và câu chuyện chính sách của Việt Nam.
"Không thể một đối một"
Nổ phát pháo đầu tiên của buổi thảo luận, nhà nghiên cứu Trung Quốc, ông Dương Danh Dy đặt vấn đề "liệu thế giới có thể thuyết phục được Trung Quốc hành xử có trách nhiệm hay không?".
Với kinh nghiệm gần nửa thế kỉ làm việc với Trung Quốc, cũng có hiểu biết nhất định về lịch sử Trung Quốc, theo ông Dương Danh Dy, vùng đất nào Trung Quốc bảo là của họ, việc làm gì Trung Quốc bảo là đúng, bao giờ họ cũng làm đến cùng, làm cho bằng được.
Ví dụ, trong cuộc chiến tranh 1962, họ bất ngờ tấn công Ấn Độ nhưng nói là đánh trả Ấn Độ và hiện vẫn chiếm hơn 1000 km2.
Tại Biển Đông, từ chỗ không có có chỗ đứng chân ở biển Đông, bây giờ Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa của Việt Nam, và 7 đảo và bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa.

Nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ đáp lời, khi được hỏi về chiến lược, lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định chiến lược của họ là phát triển. Nhưng Trung Quốc cũng có chủ nghĩa dân tộc dân tộc mạnh. Với vấn đề lãnh thổ, Trung Quốc tự thuyết phục mình rằng đó là vùng đất của họ và sẵn sàng làm mọi điều...

Wednesday, January 13, 2010

Google: Sẽ Ngưng Hoạt Động Tại Tq Vì Tin Tặc Tq Phá Các Nhà Nhân Quyền

 Việt Báo Thứ Tư, 1/13/2010, 12:00:00 AM

Google: Sẽ Ngưng Hoạt Động Tại TQ Vì Tin Tặc TQ Phá Các Nhà Nhân Quyền

SAN FRANCISCO –  Công ty Google sẽ ngưng ngăn cấm những kết quả truy cập của họ tại Trung Quốc và có thể rút ra khỏi đất nước này sau khi khám phá rằng nhiều tin tặc điện toán đã đánh lừa những nhà hoạt động nhân quyền trong việc mở các trương mục e-mail của họ cho những người ngoài.
Lời tuyên bố về sự thay đổi hôm Thứ Ba là một đổi thay rất lới của Google, đã từng lập đi lập lại rằng họ sẽ tuân thủ theo luật lệ Trung Quốc đòi hỏi một số những lãnh vực nhạy cảm thuộc chính trị và xã hội phải bị phong tỏa không cho những truy cập mà thường là rất dễ dãi ở những quốc gia khác.
Google đã công khai thông tin trên trong một trang blog rằng họ đã phát hiện một "cuộc tấn công phức tạp cao độ nhắm vào hạ tầng cơ sở của họ có gốc từ Trung Quốc." Sự điều tra sâu hơn cho thấy rằng mục đích chính của những tin tặc tấn công là thâm nhập để vào được các trương mục Gmial của những nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc.
Google đã không cáo buộc một cách cụ thể chính quyền Trung Quốc. Nhưng công ty này nói thêm rằng họ "không còn muốn tiếp tục cấm đoán những truy cập" vào máy truy cập ở Trung Quốc, như chính quyền yêu cầu. Google nói rằng quyết định có thể buộc họ phải chấm dứt hoạt động tại Trung Quốc.

http://online.wsj.com/article/SB126333757451026659.html

THÔNG TIN NÓNG THAY CHO WEBSITE DÒNG CHÚA CỨU THẾ ( www.dcctvn.net ):


Trang web www.dcctvn.net đang bị phá hoại nặng. Trong lúc chờ hồi phục, xin dành khu đất này để anh chị em gần xa có thể vào xem những thông tin mới nhất về Đồng Chiêm. Xin giới thiệu cho nhau đường Link để vào:
Hễ có thêm tin mới thì chúng tôi sẽ chồng lên trên, đánh theo số thứ tự Thông tin số 1, 2, 3... Vậy nếu quý độc giả muốn xem lại các tin cũ, xin tìm xuống phía dưới. Xin cầu nguyện cho nhau.
 Ban Biên Tập, 12g trưa thứ tư 13.1.2010

Chân dung “quan đất” ở Bình Thuận


TT - Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận vừa thống nhất cách chức tỉnh ủy viên đối với ông Phạm Dũng - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư thị xã La Gi. Vì sao ông Dũng bị xử lý?



Đó là những sai phạm liên quan đến việc ông Dũng nhận 11ha đất mặc dù không thuộc đối tượng được cấp. Đồng thời nhờ người khác giả chữ ký mua hàng chục hecta đất khác để hưởng lợi...

Công an làm việc với GS Nguyễn Huệ Chi

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là người chủ biên trang web bauxitevietnam.info đã bị tin tặc nặc danh đánh sập
Gia đình Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người đứng sau trang web phản đối khai thác bauxite, nói ông đã phải làm việc với công an.

Nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng CP “nặng tội” nhất vụ Đề án 112

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử 23 bị cáo “rút ruột” Đề án 112 khai mạc sáng nay 13/1 tại TAND Hà Nội. Nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đình Thuần được xác định chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra, đối mặt với mức án nặng nhất 15 năm tù.
Ông Vũ Đình Thuần bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, Điều 281-BLHS, theo đó người bị truy tố có thể bị phạt đến 15 năm tù.
 
Nguyên Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ bị ...

Tường trình 7h bị bắt giữ của PV báo Nông thôn Ngày nay

(Dân trí) - Sau 2 vụ hành hung phóng viên xảy ra ở Hà Tĩnh, Lạng Sơn, ngày 10/1, phóng viên báo Nông thôn ngày nay lại bị nhóm người ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam bắt giữ, hành hung. Sự an toàn của các nhà báo đang bị đe dọa hơn lúc nào hết.
Theo tường trình của phóng viên Cẩm Châu, anh bị bắt làm con tin ở “chảo lửa” Vân Tiên (Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) suốt 7 giờ đồng hồ ngày 10/1. Và nếu không có sự can thiệp của lực lượng chức năng thì không biết tính mạng mình sẽ thế nào.
Lọt “chảo lửa”...

TÀI LIỆU MẬT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

LTS.- Đây là một tài liệu tối mật vừa được chuyển ra hải ngoại.

Những điều viết trong tài liệu này đã được CSVG áp dụng thi hành trong và ngoài nước từ 33 năm nay và tại miền Băc từ năm 1954. Rất mong các cộng đồng người tỵ nạn khắp nơi tại hải ngoại nghiên cứu để tìm cách bẻ gãy nghị quyết 36 của VGCS. Đặc biệt với người Việt Nam trong nước đang tranh đấu cho dân chủ tự do cho quê hương nên học hỏi thêm để tìm cách tránh né những mưu mô gian xảo của nhóm Việt Gian bán nước này....

Thư Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi tu sinh Bát Nhã

Sư ông Làng Mai
2009-12-30
Thầy biết rằng trong giờ phút này các con phải đi tản mác nhiều nơi, không còn được ở chung tu tập như một Tăng thân nữa, nhưng thầy tin rằng lá thư này của thầy vẫn tới được với tất cả các con.

AFP photo
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng được đề cử Nobel Hoà Bình, và là một trong những nhân vật tôn giáo Việt Nam nổi tiếng ở Phương Tây.

Khí độc trong đêm Trong “trận địa” khói, bụi than...

  12/01/2010 23:23 
Đoạn quốc lộ 18 gần TP Bắc Ninh, hằng đêm ống khói Nhà máy kính nổi Việt Nhật nhả khói về hướng Hà Nội - Ảnh: Lê Tùng
Trong đêm thanh vắng, các cơ sở sản xuất cứ âm thầm xả khí thải đầu độc môi trường đô thị. PV Thanh Niên đã có nhiều đêm trắng để ghi nhận những hành vi tương tự như cách Vedan “giết” sông Thị Vải.
Khét, thối, độc hại...

Một tàu cá bị tông chìm

9:25', 10/1/ 2010 (GMT+7)
9 giờ ngày 9.1, ông Lê Văn Bình (trú tại thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), chủ tàu đánh cá BĐ 50578 TS, đến Đồn biên phòng 308 trình báo: Lúc 13 giờ 50 phút ngày 7.1, tàu đánh cá của ông, do ông Trần Quang Hoàn (SN 1964) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, đang hành nghề câu mực tại tọa độ: 8 độ 33 phút 973N - 107 độ 13 phút 970E, gần vùng đảo Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), thì bị tàu đầu kéo xà lan, số hiệu 325141MLSS 7893T- MELANA6 (chưa rõ nước nào) chở gỗ tông vào, làm tàu cá bị phá nước sắp chìm. Tàu đầu kéo xà lan đã bỏ chạy. Các ngư dân trên tàu BĐ 50578 TS đã được tàu đánh cá đánh bắt gần đó cứu vớt.
Bộ đội Biên phòng Bình Định đã thông báo cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh và các đơn vị chức năng, nếu gặp tàu đầu kéo trên, tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.
  • Văn Thống
    Source: http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2010/1/85812/

Hành vi nhỏ… dã tâm lớn

Monday, 11 January 20103 y kien



“lạc long quân” và “âu cơ” thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam - biếm họa của Ba Bui
 Lướt nhanh trên mạng những ngày này, chúng ta luôn tìm được nhiều thông tin đắt giá:
Th
ương lái Trung Quốc (dân thường nói ngắn gọn, là bọn Tàu) ...

Thông điệp đầu năm của Sứ Tàu: Phải biết SỢ

• Lê Minh

Mới đây, trong buổi họp báo đầu năm 2010 tại Hà Nội vào ngày 6/1, trước đám đông cử tọa là phóng viên báo chí “lề phải” của Việt Nam và Trung Quốc, Sứ Tàu Tôn Quốc Tường đã lên tiếng dạy dỗ Việt Nam cách hành xử đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đây là cuộc họp báo của Sứ Tàu nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho “Năm Hữu Nghị Việt - Trung 2010”, đánh dấu 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước cộng sản anh em này...

Tuesday, January 12, 2010

“Giữ đất”, hàng trăm người dân bắt người trái phép

(Dân trí) - Bỏ việc đồng áng, cả tháng nay hàng trăm người dân thuộc các đội 11, 12, 13 và 14 (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) cơm đùm cơm nắm dựng lều túc trực tại đồi cát Vân Tiên để canh giữ không cho bất kỳ ai đến đo đạc đất ở đây.
Công an của xã và huyện đến “thương thuyết” nhưng người dân vẫn không thả 2 người đo đất bị bắt giữ.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Võ Lộc (đội 12, xã Bình Đào) đại diện cho hàng trăm người dân ở đây cho biết:

Có hay không chuyện chính quyền thuê côn đồ tấn công tăng ni?

Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2010-01-11
Theo cáo giác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chính quyền đã thuê côn đồ tấn công tu viện Bát Nhã và chùa Phước Huệ hồi cuối năm ngoái khiến hàng trăm tu sinh hiện đang phải tu hành trong hoàn cảnh lén lút.

Courtesy Phusaonline.free.fr
Họ quăng hết đồ đạc của người xuất gia...

Cùng chi trả viện phí bảo hiểm y tế: Người nghèo không kham nổi

TT - Người nghèo mắc bệnh nan y đang khổ sở vì từ ngày 1-1-2010 họ phải đóng từ 5-20% viện phí mới được điều trị. Đây là gánh nặng vượt quá khả năng khi những người này phải lấy bệnh viện làm nhà. Không chỉ những bệnh nhân đang chạy thận, nhiều bệnh nhân nghèo khác cũng đang khốn khổ với quy định này.

Bệnh nhân Đinh Hoàng Ngà (bìa trái - TP.HCM) bị bệnh đã bảy năm, phải đi truyền máu 15 ngày/lần - Ảnh: KIM SƠN
Thông tin phải cùng chi trả 20% viện phí như một gánh nặng trút thêm...

Anh J.B Nguyễn Hữu Vinh bị tấn công tại Đồng Chiêm như thế nào?


Chiều tối ngày 11 tháng 01 năm 2010, lúc đó là khoảng 17 giờ, một sự việc khủng khiếp đã đến với chúng tôi tại Đồng Chiêm – nơi đang xảy ra những biến cố đau thương và kinh hoàng với giáo dân Đồng Chiêm...

LÀM GÌ KHI LÊ CÔNG ĐỊNH, TRẦN HUỲNH DUY THỨC, LÊ THĂNG LONG VÀ NGUYỄN TIẾN TRUNG SẮP BỊ TOÀ ÁN CỘNG SẢN VU VẠ?



Suốt một tháng qua, tôi không thể viết gì cho diễn đàn baotoquoc.com của chúng ta.

Monday, January 11, 2010

Quan tham Trung Quốc “ẵm” 50 tỉ USD ra nước ngoài

Cập nhật lúc 19:14, Thứ Hai, 11/01/2010 (GMT+7)
Hàng nghìn quan chức Trung Quốc đã trốn ra nước ngoài với khoảng 50 tỉ USD lấy từ các quỹ của chính phủ trong suốt giai đoạn bùng nổ kinh tế ba thập niên qua, Văn phòng Kiểm sát đại lục hôm nay (11/1) cho biết.
a
(Ảnh minh hoạ, ảnh abc)

Giáo dân vẫn còn bị sốc sau vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm

Trọng Thành
Bài đăng ngày 08/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  08/01/2010 17:10 TU
Nhà thờ Đồng ChiêmẢnh: DCCT.net
Nhà thờ Đồng Chiêm
Ảnh: DCCT.net
Trong vụ đập phá thánh giá tại giáo xứ Đồng Chiêm ngày 6/1 vừa qua, môt số giáo dân đã bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có hai người bị thương nặng phải nằm bệnh viện. Cho đến nay, giáo dân vẫn còn bị sốc, theo như lời linh mục Nguyễn Văn Hữu, chánh xứ Đồng Chiêm trong bài phỏng vấn sau đây:

Cơn lốc tìm vàng ở miền tây Nghệ An

Chủ Nhật, 10/01/2010, 20:10 (GMT+7)

TTCT - Cuối tháng 11-2009, sau khi nghe tin anh Lô Văn Ối ở xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) đào được cục vàng nặng 2,1kg và Vi Văn Đào ở xã Yên Na đào cục vàng 1,1kg, từng đoàn người đào vàng từ Thái Nguyên, Nam Định kéo vào cùng dân địa phương tạo nên cơn sốt đào vàng...

Dân gùi quặng thuê cho "vàng tặc" trên núi Na Cáng

Dân Trung Quốc khổ vì luật lệ lạ đời của các "ông trời con"

Trọng Thành,  Tú Anh
Bài đăng ngày 10/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  10/01/2010 13:45 TU

Vào tháng 4 năm 2009, cả nước Trung Quốc đã chê cười cán bộ lãnh đạo ở Hồ Bắc sau khi họ ra lệnh cho nhân viên các xí nghiệp quốc doanh mỗi người phải mua 23 ngàn bao thuốc lá do một công ty ở Hồ Bắc sản xuất, để kích thích kinh tế địa phương. Ở Trung Quốc, cán bộ địa phương muốn làm gì thì làm nên mới có nhiều luật lạ đời như vậy.

...

Ý kiến chuyên gia sử học về vấn đề hiện đại hóa quân đội VN

Hà Vũ
09/01/2010

Ngày 7 tháng 1 vừa qua, trả lời câu hỏi của báo chí trong nước về việc mua tầu ngầm và máy bay của Nga, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đây là một việc làm bình thường, tất cả các quốc gia khác đều làm như vậy nếu điều kiện kinh tế cho phép. Tuy nhiên sau khi có tin Việt Nam mua vũ khí của Nga, báo Bangkok Post bình luận cho rằng việc này sẽ tạo ra cuộc chạy đua vũ trang trong vùng. Hà Vũ đã có cuộc trao đổi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, bộ môn sử trường Đại học Maine và là chuyên viên về Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á về vấn đề này, mời quý vị theo dõi.

Sunday, January 10, 2010

Bệnh viện đa khoa mới - Quảng Ngãi: Đường vào ngập nước, nhà vệ sinh hỏng

Thứ Sáu, 08/01/2010, 15:51
TP - Bệnh viện đa khoa mới của tỉnh Quảng Ngãi được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây 5 tháng nhưng đã nảy sinh nhiều bất cập, gây phiền toái cho người đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi mới. Ảnh: H.T
Nhà để xe dành cho bệnh nhân và người đến thăm nom quá chật hẹp, chỉ bằng một nửa so với nhà để xe của BVĐK cũ, trong khi đó số lượng xe đạp, xe máy có nhu cầu gửi mỗi ngày cả nghìn chiếc.
Hàng trăm xe phải dựng ra ngoài phơi giữa nắng mưa. Hơn nữa, việc dắt xe vào, xe ra rất khó khăn, hay đụng quẹt nhau làm hư hỏng xe vì không gian ngổn ngang, chật chội.
Sau mỗi trận mưa tuyến đường vào bệnh viện bị nước bao vây, có chỗ ngập sâu trên 1 mét, khiến việc cấp cứu người bệnh rất khó khăn. Tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây có đại biểu chất vấn về tình trạng trên, lãnh đạo Sở Xây dựng lý giải, do các tuyến đường bên cạnh được làm trước đó có ..

Tè bậy ở con đường gốm sứ!

Chủ Nhật, 10/01/2010, 15:57

TP - Hành vi ứng xử vô văn hóa đối với công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội Con đường gốm sứ ven sông Hồng ngày nào cũng diễn ra, nhất là hiện tượng đái bậy....

Đến đâu, nhà báo cũng bị từ chối cấp thông tin

Cập nhật lúc 17:35, Thứ Sáu, 08/01/2010 (GMT+7)
 - "Với tình hình quản lý hiện nay, cứ “bắt giò” tới đâu là báo chí bị "dính" tới đó" - Tổng biên tập (TBT) báo Doanh nhân Sài Gòn Nguyễn Thanh Minh nói tại cuộc gặp mặt báo chí khu vực Nam Bộ hôm nay (8/1), do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Cần Thơ.
Thương mại hóa là gì?
Nói về vi phạm của báo chí trong năm 2009, TBT báo Doanh nhân Sài Gòn đề nghị nên xem lại vấn đề các báo bị “kết tội” như “thương mại hóa”, “chạy theo thị hiếu tầm thường” nhưng lại không nêu rõ, cụ thể là vi phạm gì.  ...

Ngôn ngữ ngoại giao, hành động bá quyền


Nam Nguyên, phóng viên đài RFA
2010-01-09
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường kêu gọi Việt Nam tạm gác lại tranh chấp, chờ điều kiện chín muồi sẽ giải quyết tranh chấp Biển Đông.
AFP photo
Trung Quốc đưa các loại tàu ngầm tối tân ra biểu diễn nhân ngày kỷ niệm 60 năm thành lập CHND Trung Hoa
Trong cuộc họp báo ngày 6/1 ở Hà Nội, tiến tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung-Việt, người đại diện của Bắc Kinh nhấn mạnh: “kinh nghiệm quí báu nhất rút ra trong tiến trình 60 năm quan hệ Trung-Việt là ‘hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại.’” ...

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty