TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, December 17, 2011

Bão Washi tàn phá Philippines, sắp ảnh hưởng tới Việt Nam


17/12/2011 20:03:53

 - Lũ quét do bão Washi gây ra đã làm chết ít nhất 180 người chết và khoảng 400 người khác mất tích ở miền nam Philippines.

Tại các thành phố Iligan và Cagayan de Oro thuộc đảo Mindanao, lũ tràn về bất ngờ trong đêm khi người dân đang ngủ.  

Chỉ riêng tại Cagayan de Oro, cho đến thời điểm hiện tại, các đội cứu hộ đã tìm được gần 100 thi thể, chủ yếu là trẻ em. Công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành. Theo ông Benito Ramos, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Philippines thì con số thiệt hại về người chắc chắn sẽ còn tăng cao.

Tại Iligan, lũ đã quét qua một phần tư thành phố và ít nhất 10 làng xung quanh. Thị trưởng Iligan, Lawrence Cruz cho biết đây là trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử tại địa phương. Bản tin của đài truyền hình GMA phát đi hình ảnh một gia đình ở Iligan trèo qua cửa sổ để thoát khỏi ngôi nhà bị ngập. 

Nhiều khu vực rộng lớn trên đảo Mindanao hiện vẫn mất điện. Một số chuyến bay nội địa bị hủy do sức gió lên tới 90km/h. 

Theo dự báo, sau khi vượt qua biển Sulu với sức gió 75km/h, bão Washi sẽ đổ bộ vào đảo Palawan, phía tây Philippines vào tối nay. Sau đó, bão tiếp tục đi vào biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam vào đầu tuần tới.

Mưa lớn liên tục trong 24 giờ do bão Washi đã gây ra lũ quét ở miền nam Philippines, làm ít nhất 180 người chết
Mưa lớn liên tục trong 24 giờ do bão Washi đã gây ra lũ quét ở miền nam Philippines, làm ít nhất 180 người chết
Đội cứu hộ đã tìm thấy gần 100 thi thể ở thành phố Cagayan de Oro
Đội cứu hộ đã tìm thấy gần 100 thi thể ở thành phố Cagayan de Oro
Cagayan de Oro là một trong những  địa phương thiệt hại nặng nề nhất
Cagayan de Oro là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất
Quân đội Philippines đã huy động khoảng 10.000 binh sĩ tham gia cứu hộ
Quân đội Philippines đã huy động khoảng 10.000 binh sĩ tham gia cứu hộ
Dân chúng đã được cảnh báo, nhưng nhiều người không chịu đi sơ tán
Dân chúng đã được cảnh báo, nhưng nhiều người không chịu đi sơ tán

T.T (theo CNN)

 

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty