TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Monday, May 9, 2011

TT Indonesia đề nghị VN tăng sản xuất gạo và đầu tư vào lương thực


Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, hôm qua lên tiếng đề nghị Việt Nam tăng sản xuất lúa gạo và đầu tư vào ngành sản xuất lương thực.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia, Mari Elka Pengestu, cho báo giới biết như vừa nêu và nói rõ đề nghị đó của tổng thống Indonesia được đưa ra với thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, tại kỳ họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 18 vừa kết thúc vào ngày hôm qua.

Đề nghị của tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono với thủ tướng Việt Nam có liên quan đến tình hình an ninh lương thực tại khu vực Đông Nam Á.

Vào tháng 10 tới đây, khối ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ ký kết thỏa thuận về nguồn gạo khẩn cấp. Theo đó ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi nước sẽ đóng góp vào nguồn quĩ này 200 ngàn tấn gạo. Indonesia góp 12 ngàn tấn, tuy nhiên số này có thể tăng lên 25 ngàn tấn.


Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty