TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Saturday, May 14, 2011

Việt Nam đang bước vào thời kỳ bị lão hoá


Quĩ Dân Số Liên Hiệp Quốc UNPFA cho biết Việt Nam đang bước vào thời kỳ bị lão hoá.

Ông Bruce Campbell, giám đốc văn phòng  Quĩ Dân Số Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam, nói rằng Việt Nam đang tiến đến thời kỳ mà dân số già đi một cách nhanh chóng. Ông giải thích lý do là tuổi thọ trung bình của dân Việt Nam tăng trong lúc sinh suất và tử suất đều giảm xuống. 
Cần biết về mặt dân số và con người thì lão hoá là sự thành tựu đáng kể của một đất nước vì tuổi thọ của người dân càng ngày càng cao do điều kiện sống an toàn, kinh tế phát triển, dinh dưỡng đầy đủ và hệ thống y tế được cải thiện.
Nhưng một khía cạnh khác là khi dân số của một quốc gia già đi quá nhanh thì cũng tạo vấn đề về an sinh xã hội mà quan trọng nhất là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đó là chưa kể đến vấn đề bất bình đẳng giới và mất quân bình giữa các thế hệ. 

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty