TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Thursday, December 10, 2009

2.600 tỷ đồng cho các dự án 1.000 năm va` 27.000 tỷ đồng cho ngân sách quốc phòng:



UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ hỗ trợ, bổ sung 2.600 tỷ đồng để đảm bảo vốn cho các công trình kỷ niệm đang gấp rút triển khai.
>Nhiều công trình trọng điểm của Hà Nội đang gấp rút hoàn thành/7 công trình 'lỡ hẹn' dịp kỷ niệm
Trong số 34 dự án, hiện có 9 công trình đã hoàn thành: Thư viện Hà Nội; tôn tạo tượng đài vua Lê Thái Tổ; Quảng trường cách mạng tháng 8; Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao; đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa; cầu Vĩnh Tuy; đường Lạc Long Quân...
8 công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy mạnh triển khai, trong đó có cầu Thanh Trì; đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân; đường Đội Cấn - Hồ Tây; đường 32; đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài...

Cầu Thanh Trì đã hoàn thành phần cầu chính và đường dẫn phía bắc. Ảnh: Hoàng Hà.
Trước đó, lãnh đạo Hà Nội đã công bố rút 7 công trình không có khả năng hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, đó là dự án đường 5 kéo dài; đường vành đai II đoạn Nhật Tân - Bưởi, nút Bưởi, nút Cầu Giấy; trường đào tạo công nhân kỹ thuật cao Việt - Hàn; công viên Tuổi Trẻ; dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng khung cụm trường THCN và dạy nghề Tây Mỗ; đường vành đai I tại các đoạn Ô Đông Mác - đê Nguyễn Khoái, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu; xây dựng tháp ngàn năm Thăng Long.
Theo đánh giá của UBND thành phố, một số công trình triển khai chậm do năng lực triển khai của chủ đầu tư hạn chế, chất lượng tư vấn không đạt, người dân khiếu nại trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng... Ngoài ra còn có nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, một số công trình không sử dụng nguồn vốn ngân sách tiến độ triển khai chậm, nhà đầu tư xin giãn tiến độ, thậm chí rút vốn khỏi dự án.
Hà Nội đã thành lập 5 đoàn kiểm tra do lãnh đạo thành phố trực tiếp điều hành, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình và giải quyết vướng mắc.
Đoàn Loan

Sách trắng Quốc phòng

Quân đội Việt Nam
Quân đội Việt Nam có gần nửa triệu quân chính quy
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa công bố Sách trắng Quốc phòng 2009 với các chi tiết về ngân sách và tổng quân số.
Đây là lần thứ ba Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng, hai lần trước là vào các năm 1998 và 2004.
Trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, tuyên bố "Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân".
Việc công bố Sách trắng với ba phần chính và 11 phụ lục được xem như nỗ lực "góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế".
BBCVietnamese.com xin giới thiệu với quý vị một số nét chính của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009:
Ngân sách quốc phòng: Ngân sách công bố cho năm 2008 là 27.000 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ đôla Mỹ), chiếm 1,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Để so sánh, ngân sách công bố của Trung Quốc năm nay là 480 tỷ Nhân dân tệ, hay trên 70 tỷ đôla. Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ được cho là trên 610 tỷ đôla.
Thứ trưởng Vịnh cho hay tỷ lệ 1,8% GDP là "phù hợp", đã được giữ trong 5 năm qua và Việt Nam cũng không chủ trương tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên ông nói kinh tế càng phát triển, "thì càng có điều kiện" để hiện đại hóa quân đội.
Ông trung tướng cũng cho rằng "kinh tế toàn cầu khó khăn có ảnh hưởng nhưng không lớn đối với việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam".
Được biết đây là lần đầu tiên Việt Nam công bố ngân sách quốc phòng. Hồi 2004, khi Việt Nam công bố Sách trắng lần hai, giới quan sát đánh giá ngân sách quốc phòng nước này là khoảng 2,5% GDP, tương đương 1 tỷ đôla vào thời điểm đó.
Tổng quân số: Quân đội Việt Nam có 450.000 lính chính quy gồm bộ đội chủ lực và địa phương, cộng thêm khoảng 5 triệu quân dự bị.
Sách trắng cho hay quân đội Việt Nam có trong tay 98 doanh nghiệp, hoạt đ̣ộng trong nhiều lĩnh vực từ hàng không, hàng hải tới viễn thông và đóg tàu.
Chính sách quốc phòng: Việt Nam tuyên bố t ính chất cơ bản của quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.
Sách trắng viết: "Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam xây dựng sức mạnh quốc phòng bằng nguồn lực mọi mặt của đất nước và con người Việt Nam".
"Việt Nam xây dựng chính sách quốc phòng nhằm mục đích bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang đủ mạnh để đảm bảo ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế đất nước."
Trong quan hệ quốc tế, Việt Nam phản đối chính sách quân sự sử dụng sức mạnh đe dọa các nước và chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại các nước khác.
Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng chính thức với 65 nước trong đó có các cường quốc trên thế giới, đã thiết lập tùy viên quốc phòng tại 31 nước. 42 nước đã thiết lập tùy viên quốc phòng tại Việt Nam.
Việt Nam đang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và khi đủ điều kiện, sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
Việt Nam chủ trương hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như các nhu cầu của Việt Nam.
Để củng cố và hiện đại hóa quân đội, Việt Nam đang nghiên cứu để mua sắm vũ khí của nhiều nước, trong đó có Nga, và không chỉ của Nga.
Tranh chấp Biển Đông: Việt Nam cho rằng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang gây ra cho quốc phòng Việt Nam những quan ngại và đặt ra những thách thức mới.
Ông Nguyễn Chí Vịnh nói bên cạnh đó, một thách thức khác là "những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam".
Đối với tranh chấp Biển Đông, Sách trắng khẳng định: "Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất liền, trên biển do lịch sử để lại hoặc mới nảy sinh bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế".

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty