TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc Tinh chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao.
Trần Đông Chấn

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát - La Meurtrissure

Search This Blog

Wednesday, November 4, 2009

Lũ lịch sử, nhiều khu vực miền Trung bị chia cắt


Sau bão Mirinae, sáng nay nước lũ dâng cao rất nhanh khắp các tỉnh Bình Định, Phú Yên, chia cắt nhiều vùng. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút tiếp cận người dân đang kêu cứu.
> Hàng trăm nhà bị sập, thuyền bị cuốn trôi vì bão Mirinae

Tại Bình Định, lũ bắt đầu lên cao từ tối qua. Mực nước đo được ở trạm Thạnh Hòa vượt mức báo động 3 gần 1,2 m. Đây là mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bình Định cho biết. Hiện mực nước ở sông Hà Thanh cũng lên nhanh trên mức nguy hiểm, bao vây các huyện Vân Canh, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn.

Trưởng ban kinh doanh vận chuyển Tổng công ty đường sắt Việt Nam - Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, hiện nay đèo Cả bị ngập nặng, trôi cà vẹt nên tàu không chạy được. Có đến 20 điểm xung yếu trên trục giao thông này bị hỏng. Từ sáng nay, ngành đường sắt đang khắc phục, dự kiến đến đêm nay mới có thể thông tàu.

Do ảnh hưởng của bão, sáng nay, ga Sài Gòn thông báo bãi bỏ 4 chuyến tàu mang các mã: TN2 (Thống Nhất), SH2 (Sài Gòn - Huế), SE2 (Sài Gòn - Hà Nội) và SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn).

Khu vực ở sát hạ lưu sông Hà Thanh ngập nặng. Người dân ở các huyện vùng núi Nhơn Bình, Nhơn Phú, Vân Canh đang bị chia cắt trên diện rộng. Sáng nay, bộ đội tỉnh cùng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão đưa ca nô, thuyền lên cứu hộ và đang xin thêm máy bay chi viện.

Bà Hằng, người dân ở thôn Tri Thiện, gần đập Thạnh Hòa bàng hoàng chia sẻ: "Nước từ sông Kôn ở đập Thạnh Hòa đã tràn vào làng gây ngập nặng, không còn đi lại được". Nước ồ ạt tràn vào nhà dân, nhấn chìm và cuốn trôi đồ đạc. Điện vẫn mất trên diện rộng.

Hôm qua, một xà lan gỗ bị chìm, trôi vào Ghềnh Ráng, người dân đổ xô đi vớt gỗ. Chính quyền địa phương phải ban hành lệnh cấm vì lũ đang lên, sợ nguy hiểm đến tính mạng dân.

Đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, hiện các hồ chứa nước vẫn an toàn, không bị vỡ. Lụt nặng là do lượng mưa ở lưu vực sông Hà Thanh quá lớn, đến 700 mm, gây ngập và chia cắt nhiều khu vực.

Dù mưa to gió lớn, lũ dâng cao, nhưng nhiều người dân ở Bãi Xếp vẫn xuống biển vớt gỗ. Ảnh: baobinhdinh.com.vn.

Tại Phú Yên, từ tối qua, lũ dâng cao ở các sông: sông Ba, sông Cầu, sông Củng Sơn. Sáng nay mực nước đo được ở các sông đã vượt đỉnh lũ năm 1988 (14m). Do nước sông Kỳ Lộ vượt mức báo động 3 nên khu vực phía Bắc của tỉnh đang bị chia cắt. Công tác cứu hộ đang gấp rút triển khai.

Tại Khánh Hòa, từ giữa đêm qua đến sáng nay, mưa vẫn rơi nặng hạt trên diện rộng. Mưa to kết hợp với triều cường đã khiến mực nước tại nhiều nơi vượt mức báo động 3. Hiện chưa có tuyến đường nào bị chia cắt do lũ. Tuy nhiên theo thường trực ban phòng chống lụt bão Khánh Hòa, hiện tượng này có thể xảy ra nếu mưa to tiếp tục kéo dài.

Quảng Ngãi, ông Trương Ngọc Nhi, Trưởng ban phòng chống lụt bão cho biết, gió đã bớt giật song thời tiết vẫn còn rất xấu. Mưa to kéo dài đã khiến lũ dâng vượt mức báo động 3 khoảng 1,6 m trên sông Trà Khúc và nam bờ bắc sông Vệ.

Cũng theo ông Nhi, nước sông đang tiếp tục dâng cao và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào trưa nay. Hiện tại các tuyến đường trọng yếu chưa bị nước chia cắt, nhưng một số tuyến đường từ trung tâm đến các xã miền núi đã bị tắc do bão.

Không thiệt hại về người, tuy nhiên gió bão đã khiến toàn bộ hệ thống điện tại huyện Sơn Tây bị tê liệt. Riêng huyện đảo Lý Sơn, gió mạnh đã gây thiệt hại toàn bộ 100 ha tỏi mới vào vụ mùa. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Nhóm phóng viên

No comments:

Post a Comment

Vìdeo trực tiếp từ Paltalk: Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

Video#2 : DienDan ChinhTri TranhLuan DanCHu - Live from PalTalk

Log In Paltalk: DienDan_ChinhTri_TranhLuan_DanChu

Liberty